Vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Hơn 60 người đang khẩn trương tìm kiếm tại chỗ

VHO- Trong khi các điểm sạt lở dọc tuyến đường 71 chưa được khắc phục xong, thì xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới do thời tiết bất lợi. Việc tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 buộc phải tiếp cận bằng đường thủy. Hiện đã có 62 người đang thực hiện tìm kiếm tại hiện trường.

Ngày 19.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội và công an tiếp tục tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 bằng tuyến đường thủy. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Hơn 60 người đang khẩn trương tìm kiếm tại chỗ - Anh 1

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường bằng đường thủy

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện đã có 62 người trực tiếp tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục tăng cường nhân lực vào tìm kiếm. Việc tiếp cận hiện trường bằng đường thủy, đến thủy điện Rào Trăng 4 rồi mới đến Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng vận chuyển thêm các thiết bị, vật tư, phương tiện cùng lương thực thực phẩm (200 thùng mì tôm, 500kg gạo) vào thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 để phục vụ cho những người ở lại tìm kiếm.

Tại hiện trường, có 3 công máy múc và 1 máy ủi, đã điều động thêm 5 lái xe và liên tục tiếp tế nhiên liệu vào hiện trường để điều khiển phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Sở Chỉ huy tiền phương cũng chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức: bộ đội trinh sát đường bộ (tuyến đường 71), trực thăng, flycam, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Trong khi đó, ngành GTVT và quân đội cũng tiếp tục công tác khắc phục các điểm sạt lở ở dọc tuyến đường 71. Tuyến đường này đang có 10 xe múc, xe ủi đang làm nhiệm vụ; và nhiều xe khác cũng đang tập kết tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) sẵn sàng tham gia công tác khôi phục tuyến đường 71.

Vụ sạt lở ở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Hơn 60 người đang khẩn trương tìm kiếm tại chỗ - Anh 2

Hiện trường sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 lớn hơn nhiều so với Trạm 67

Trong ngày 19.10, Quân khu 4 cũng đã huy động thêm 500 người (gồm 300 người từ Quân khu 4 và 200 người của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) để tham gia công tác tìm kiếm. Lực lượng này sẽ mang theo lương thực để ở lại hiện trường dài ngày để tìm kiếm.

Trước đó, chiều ngày 18.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an và quân đội có mặt tìm kiếm tại hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 đã xác định được 2 điểm sạt lở vùi lấp các nạn nhân. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiến hành khoanh vùng, đánh dấu để thực hiện công tác tìm kiếm tại chỗ. Do sạt lở nặng kéo dài và tái diễn ở nhiều điểm trên tuyến đường 71 nên việc huy động phương tiện cơ giới tiếp cận hiện trường vẫn chưa thực hiện được. Khối lượng đất đá bị sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3 quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với vụ sạt lở tại Trạm 67 khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 2 nạn nhân trong tổng số 17 người mất tích trong vụ sạt ở Thủy điện Rào Trăng 3. 

THÙY AN; ảnh: TRẦN HỒNG

Ý kiến bạn đọc