Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Gìn giữ nghệ thuật trình diễn “”múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái

Thứ Sáu 23/10/2020 | 00:00 GMT+7

VHO- Từ ngày 18 đến 23.10, Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số  và xây dựng bảo tồn, phát huy nghệ thuật “”múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn tại tỉnh Điện Biên.

Các học viên tại lớp tập huấn

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17.6. 2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1966/QĐ-BVHTTDL ngày 13.7.2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên.

Đại diện Bộ VHTTDL trao tặng trang thiết bị vật dụng, nguyên liệu phục vụ xây dựng mô hình CLB bảo tồn, phát huy nghệ thuật "múa xòe, múa sạp" dân tộc Thái tại bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo

Tham dự lớp tập huấn là 120 học viên là cán bộ văn hóa xã, già làng, trưởng thôn bản, người có uy tín am hiểu về văn hoá dân tộc Thái cũng như nghệ thuật múa xoè, múa sạp truyền thống của dân tộc Thái, là những hạt nhân tích cực trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy và duy trì văn hóa truyền thống.đến từ các xã thuộc 3 huyện Tuần Giáo, Mường Ẳng, Điện Biên của tỉnh Điện Biên.

Theo Ban tổ chức, đợt tập huấn này các học viên được phổ biến  2 nội dung chính: Truyền dạy, hướng dẫn nghệ thuật “ múa xoè, múa sạp” dân tộc Thái và Tập huấn về nâng cao năng lực trong công tâc bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số và phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa xoè, múa sạp dân tộc Thái truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã nhiệt tình tương tác với báo cáo viên; bà con nhiệt tình trả lời các câu hỏi của báo cáo viên; đưa ra các khó khăn và thuận lợi trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời cũng đề đạt mong muốn được nhà nước quan tâm hơn nữa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống;  vấn đề phong nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú cho những người có đóng góp lớn trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống. 

Bà Bạc Thị Mỹ 77 tuổi nghệ nhân đến từ bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo chia sẻ, lúc còn nhỏ, tôi thường múa tự nhiên không được ai dạy, sau này đi học chuyên nghiệp được học tập phương pháp múa chuyên nghiệp của người Thái nên dần dần đem lòng rất yêu và thích trình diễn điệu múa sạp, múa xòe,truyền thống của dân tộc mình. Hiện nay, vẫn có nhiều người trẻ thích múa sạp, múa xoè và dạy cho rất nhiều người, nhưng do thiếu kinh phí hoạt động, bà con lại chủ yếu làm nông nghiệp nên có rất ít thời gian và không có địa điểm hoạt động cố định nên câu lạc bộ ở đây chưa phát huy hết hiệu quả, về việc này tôi mong các cấp chính quyền địa phương và Bộ VHTTDL quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để bà con yên tâm lao động sản xuất, nhưng không quên gìn giữ nghệ thuật trình diễn “”múa sạp, múa xòe” dân tộc Thái.

Tiết mục trình diễn của các nghệ nhân bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc cho biết, với mục đích xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh cho bà con; loại bỏ những hủ tục lạc hậu đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, cùng chung tay xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Thái tỉnh Điện Biên gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tiết mục trình diễn của các nghệ nhân bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL đã hỗ trợ trang thiết bị vật dụng, nguyên liệu phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật "múa xòe, múa sạp" dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại bản Chiềng Khoang, Tuần Giáo. Với mong muốn mô hình sẽ phát huy được vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, trong các sinh hoạt vui chơi, giải trí của cộng đồng; là sợi dây kết nối của tình đoàn kết. Thông qua việc luyện tập, giao lưu, biểu diễn, các điệu múa xòe, múa sạp truyền thống là cách để trao truyền cho thế hệ trẻ, từ đó phát huy được vai trò chủ thể văn hóa trong công cuộc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch.

QUỲNH VY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top