Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới

VHO- Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới.

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới - Anh 1

Đối tượng Hoàng Văn Quốc và Chu Phương Khởi vận chuyển 13kg pháo nổ

Vào lúc 19 giờ ngày 9.1, tại xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an Thành phố Cao Bằng phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 11X1-015.23 có biểu hiện nghi vấn. Hoàng Văn Quốc (SN 1992) và Chu Phương Khởi (SN 1987) cùng trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đang chở 2 túi nilon màu đen bên trong có chứa 13 kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc.

Quốc và Khởi khai nhận mua và vận chuyển số pháo này từ thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh ra thành phố Cao Bằng tiêu thụ.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 8.1, tại khu vực biên giới thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Mình (SN 1991, trú tại thôn Pò Chài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển 116 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc