Quả bóng vàng Việt Nam 2020: Vinh danh Văn Quyết, Huỳnh Như?

VHO- Ghi dấu ấn đậm nét vào thành tích chung của các CLB chủ quản ở mùa giải quốc nội 2020, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) và thủ quân tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như (CLB TP.HCM) đang đứng trước cơ hội lớn giành lần lượt Quả bóng vàng (QBV) nam và QBV nữ trong đêm Gala trao giải QBV Việt Nam 2020, sẽ diễn ra vào tối 12.1 tại TP.HCM.

Mùa giải quốc nội chuẩn bị khởi tranh cũng là lúc bóng đá Việt Nam tìm ra và vinh danh những cá nhân đã có những đóng góp nổi bật trong năm qua.

Quả bóng vàng Việt Nam 2020: Vinh danh Văn Quyết, Huỳnh Như? - ảnh 1

Văn Quyết (số 10) sẽ lần đầu giành QBV Việt Nam?

Cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý QBV nam Việt Nam 2020 đang cuộc chạy đua giữa Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải của CLB Hà Nội với bộ ba Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng của Viettel. Tuy nhiên, Văn Quyết đang là ứng cử sáng giá nhất cho QBV nam Việt Nam 2020 sau khi anh cùng CLB Hà Nội vô địch siêu Cúp Quốc già, Cúp Quốc gia và giành ngôi Á quân V.League 2020, bản thân cầu thủ này cũng nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020”. Tại V.League 2020, Văn Quyết đã có 6 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, bên cạnh đó là 5 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp CLB Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia. Tính ra, Văn Quyết đã tham gia tổng cộng vào 20 bàn thắng cho CLB Hà Nội, một con số quá ấn tượng với một nội binh, đặc biệt là khi mùa giải đã 2 lần bị gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Ở hạng mục QBV nữ, với việc cùng CLB TP.HCM giành cú đúp vô địch Cúp Quốc gia và giải VĐQG, tuyển thủ Huỳnh Như đang có nhiều lợi thế hơn Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB PP.Hà Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội) hay 2 đồng đội tại TP.HCM là Chương Thị Kiều và Trần Thị Kim Thanh.

Quả bóng vàng Việt Nam 2020: Vinh danh Văn Quyết, Huỳnh Như? - ảnh 2

Huỳnh Như đang có nhiều cơ hội giành QBV Việt Nam lần thứ 3 trong sự nghiệp

Không những thế, khả năng thủ quân của tuyển nữ Việt Nam được vinh danh trong đêm Gala còn rất cao khi cô đã giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ VĐQG 2020” và chơi rất hay tại Vòng loại Olympic Tokyo 2020. Nếu được xướng tên trên bục cao nhất vào tối nay, tiền đạo quê Trà Vinh sẽ có lần thứ 3 giành được QBV nữ Việt Nam.

Ở hạng mục QBV futsal - tốp 5, nhà vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia - CLB Thái Sơn Nam có 3 đại diện là Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí, Hồ Văn Ý, 2 cái tên còn lại là Phùng Trọng Luân và Khổng Đình Hùng của Sanatech Khánh Hòa. Tốp 3 “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc” là: Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định). Tốp 3 “Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc” là: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM), Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng Sản Việt Nam) và Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội). Trong khi đó, tốp 3 “Cầu thủ ngoại xuất sắc” đã gọi tên Bruno Cantanhede (CLB Viettel) và bô đội của CLB Sài Gòn là Geovane Magno, Pedro Paulo.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc