Quảng Bình: Vinh danh các nghệ nhân dân gian gìn giữ tinh hoa văn hóa

VHO - Công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" là phần thưởng cao quý nhằm cổ vũ, động viên các nghệ nhân tiếp tục bảo tồn, gìn giữ các tinh hoa văn hoá ở các vùng quê.

Quảng Bình: Vinh danh các nghệ nhân dân gian gìn giữ tinh hoa văn hóa - ảnh 1

Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam cho 4 cá nhân

Ngày 31.1, Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình cho biết, Chi hội Văn nghệ dân gian tỉnh đã tổ chức lễ trao bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian" cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ của địa phương.

Trong đợt này, Quảng Bình có 4 nghệ nhân được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian".

Đó là các nghệ nhân: Lê Thị Liệu (xã QuảngTrung, thị xã Ba Đồn) lĩnh vực thực hành, truyền dạy ca trù; Đinh Thị Thoan, (xã Yên Hoá, huyện Minh Hoá) lĩnh vực thực hành, truyền dạy các làn điệu dân ca Minh Hoá; Hoàng Thị Thanh (xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) lĩnh vực thực hành, truyền dạy hò khoan Lệ Thuỷ, Quảng Ninh; Phan Thị Thuỷ (xã Quảng Phương, Quảng Trạch) lĩnh vực thực hành, truyền dạy hát Kiều và hát Kệ hiệng.

Cũng trong dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã trao quyết định kết nạp hội viên mới cho ông Trần Văn Chường ở xã Lương Ninh huyện Quảng Ninh và tặng bằng khen cho nhà nghiên cứu văn hoá văn nghệ dân gian Đinh Thanh Dự, hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc