Dàn sao CLB Hà Nội và HAGL xét nghiệm Covid ngày đầu tập trung

VHO-Trong ngày đầu tập trung 16.2 (mùng 5 Tết) các cầu thủ của 2 CLB có “dàn sao” được yêu mến hàng đầu V.League là CLB Hà Nội và CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã được xét nghiệm Covid-19.

Đây cũng là 2 CLB có các “sao” người Hải Dương được yêu mến là Văn Thanh, Văn Toàn (HAGL) và Đức Huy (CLB Hà Nội). Để đảm bảo an toàn nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm đại dịch đang có những diễn biến phức tạp, nhất là khi các đội bóng này có một số cầu thủ trở về ăn Tết tại vùng dịch Hải Dương, ngay trong ngày đầu tập trung, toàn bộ các thành viên của 2 CLB đã được xét nghiệm Covid-19.

Dàn sao CLB Hà Nội và HAGL xét nghiệm Covid ngày đầu tập trung - Anh 1

Xét nghiệm Covid - 19 cho Đức Huy - cầu thủ về quê ăn Tết tại vùng dịch Hải Dương

Trước đó, cầu thủ được mệnh danh là “Hoàng tử” của CLB Hà Nội - Đức Huy đã lên Hà Nội từ mùng 3 Tết. Huy cũng đã hạn chế đi lại và tiếp xúc với mọi người trong kỳ nghỉ Tết khá dài. Trong khi đó các cầu thủ về quê Hải Dương ăn Tết của HAGL là Văn Toàn, Văn Thanh, Triệu Việt Hưng cũng đã trở lại CLB trước khi có lệnh phong toả. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, các cầu thủ HAGL sẽ tập trung tại CLB và tiến hành tập luyện.

Dàn sao CLB Hà Nội và HAGL xét nghiệm Covid ngày đầu tập trung - Anh 2

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, CLB Hà Nội sẽ bước vào tập luyện trong một vài ngày tới 

Với đại diện cho bóng đá thủ đô, sau khi được các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đến tận nơi xét nghiệm covid – 19, toàn bộ các cầu thủ CLB Hà Nội đã ở tại đại bản doanh của CLB ở Mỹ Đình, Hà Nội nhằm hạn chế tiếp xúc với bên ngoài để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Các cầu thủ cũng được Ban huấn luyện căn dặn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Dàn sao CLB Hà Nội và HAGL xét nghiệm Covid ngày đầu tập trung - Anh 3

Đình Trọng và các đồng đội thực hiện xét nghiệm Covid ngay ngày đầu hội quân

Tối cùng ngày, Bệnh viện Bạch Mai đã trả kết quả cho toàn đội. Kết quả cho thấy 43 mẫu xét nghiệm của đội đều âm tính. Như thế thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bước vào tập luyện chuẩn bị cho ngày trở lại của V.League và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Hà Nội cũng là CLB đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội trong giai đoạn dịch bệnh mới bùng phát, bằng việc quyên góp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch hay phát động lối sống lành mạnh, thực hiện nghiêm qui định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc