“Săn” lao động ngay tại lễ tốt nghiệp

VHO- Trong dịp tốt nghiệp của 442 sinh viên hệ cao đẳng và 15 học sinh hệ trung cấp của trường Cao đẳng Du lịch Huế (Bộ VHTTDL) được trao bằng tốt nghiệp, nhiều cơ sở nghỉ dưỡng đã đến tận nơi để “săn” nguồn lao động.

“Săn” lao động ngay tại lễ tốt nghiệp - Anh 1

 Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế tìm hiểu vị trí công việc cần tuyển dụng

Ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, tại tiền sảnh sân trường, nhiều doanh nghiệp đã đặt bàn chào mời sinh viên tham khảo và ứng tuyển các vị trí việc làm. Trong số 21 doanh nghiệp với 1.850 vị trí việc làm lần này, có nhiều doanh nghiệp du lịch đến từ các địa bàn Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng… tuyển dụng lao động. Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ cáp treo Bà Nà thông tin, trong hơn 1 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động du lịch tại Bà Nà Hill cũng bị tác động lớn, chỉ có 50% nhân lực đi làm, số còn lại tạm nghỉ có hỗ trợ lương. Hiện nay, tình hình kinh tế và du lịch đang có dấu hiệu “ấm” trở lại, nên đơn vị cần tuyển thêm nhiều vị trí việc làm đang còn thiếu như bộ phận bếp, lễ tân, phục vụ nhà hàng… Và việc tuyển dụng tại trường Cao đẳng Du lịch Huế là lựa chọn ưu tiên, bởi sinh viên ở đây được đào tạo rất có tay nghề. “Rất ít các trường chọn được thời gian tốt nghiệp vào lúc này. Nhà trường đã rất nhanh nhạy, biết “đi tắt đón đầu” để lựa chọn thời gian tốt nghiệp cho sinh viên phù hợp với thời điểm mà các đơn vị du lịch đang có nhu cầu tuyển dụng lao động”, ông An nhận xét.

Còn theo đại diện của FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại quần thể FLC Nhơn Lý và dự án Sea Tower tại TP Quy Nhơn (Bình Định), đơn vị cần tuyển dụng vị trí việc làm ở nhiều bộ phận như bếp, buồng phòng, nhà hàng, kinh doanh tiếp thị… Đơn vị này kỳ vọng sẽ tuyển dụng được khoảng 100-200 lao động tại Huế lần này.

Ông Vũ Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, để đảm bảo tiêu chuẩn của một nhân viên làm việc trong ngành du lịch, nhà trường luôn rèn luyện cho học sinh, sinh viên theo năng lực thực hiện trên cả 3 mặt: Kiến thức chuyên môn; kỹ năng nghiệp vụ và thái độ, phong cách, đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường đã ký kết hợp tác toàn diện và hợp tác trong đào tạo với 30 doanh nghiệp du lịch ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có nhiều tập đoàn du lịch lớn của cả nước. Qua đó, đã “rèn giũa” cho học sinh sinh viên trong quá trình thực tập, nâng cao tay nghề chuyên môn khi các em ra trường và nhanh chóng có hội tiếp cận công việc. 

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc