Khai mạc Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

VHO - Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đã diễn ra tại sàn Book365.vn. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã tới dự và cắt băng khai mạc Hội Sách.

Khai mạc Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cắt băng khai mạc Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Hội Sách với chủ đề Sách cho mọi nhà sẽ kéo dài đến ngày 15.5.2021 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Theo đó, để mang lại trải nghiệm thú vị và hỗ trợ độc giả mua sách tốt nhất, Ban tổ chức đã có nhiều cải tiến đổi mới về giao diện tăng tính hiện đại, trong đó tách 5 trang tương đương 5 sàn, như: Sàn thông tin chung, sàn sách in, sàn sách điện tử, sàn giao dịch bản quyền sách, sàn sự kiện.

Bộ phận thiết kế cũng ứng dụng công nghệ tương tác trực tuyến 4.0 mới nhất từ Vitranet24 với công nghệ amination nhiều hoạt cảnh nhân vật sinh động, chưa từng có giúp người xem dễ dàng tiếp nhận nội dung của từng cuốn sách, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho độc giả khi tới tham quan Hội Sách.

Đặc biệt, Hội Sách lần này có sự kết hợp với lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại đường sách TP.HCM (ngày 17.4) với nhiều hoạt động đa dạng như: Tọa đàm văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số do Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT), Công ty Đường Sách TP.HCM thực hiện (ngày 18.4); giới thiệu sách về TP.HCM do NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện (19.4); giới thiệu các bộ sách mới về chuyển đổi số do NXB Thông tin và Truyền thông thực hiện (19.4); tọa đàm giới thiệu các bộ sách mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (19.4); chương trình gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng (20.4)…

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Sách trực tuyến quốc gia, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, Hội sách có sự tham gia của trên 70 gian hàng, giới thiệu khoảng 20.000 đầu sách đến từ các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành trên cả nước. Hội Sách còn tổ chức ngày hội bản quyền sách quốc tế với sự tham gia của hơn 50 đơn vị xuất bản nước ngoài và Việt Nam nhằm tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản trong nước tham gia giao dịch bản quyền với các đơn vị xuất bản thế giới.

Bên cạnh đó, Hội Sách còn tổ chức nhiều sự kiện trực tuyến như: Giao lưu với các nhà văn, dịch giả, tác giả được bạn đọc yêu mến; giao lưu với người nổi tiếng về chủ đề sách và văn hóa đọc; giao lưu với những người làm xuất bản trên cả nước nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về nghề, đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, miễn, giảm phí vận chuyển, gây quỹ ủng hộ đưa sách đến đối tượng học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

"Với nhiều phương thức đổi mới của Hội Sách lần này, tôi hi vọng sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận sách, khơi dậy tình yêu và thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước chung tay chống đại dịch Covid - 19, đồng thời giúp các đơn vị xuất bản mở ra một hướng đi mới đột phá phát triển thị trường, và cũng là một bước tiến quan trọng giúp ngành xuất bản bước vào nền kinh tế số", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

MINH HÀ

Ý kiến bạn đọc