Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Du lịch châu Âu: Kỳ vọng “tan băng” trong mùa hè này

Thứ Sáu 07/05/2021 | 11:05 GMT+7

VHO- Ngay khi những “điểm nóng” Covid-19 tại châu Âu “hạ nhiệt” và cuộc sống đang dần hồi sinh, Liên minh châu Âu (EU) đã nhanh chóng tìm kiếm giải pháp, để có thể khôi phục các hoạt động du lịch vốn bị gián đoạn hơn một năm qua.

 Châu Âu đang thúc đẩy tái khởi động du lịch quốc tế Ảnh: AP

Đặc biệt, EU đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp tích cực, với hi vọng có thể đón khách an toàn trong mùa cao điểm du lịch hè năm nay.

“Đóng băng” vì Covid-19

Từ khi đại dịch bùng phát tại châu Âu, nhiều quốc gia ở lục địa này đã phải thực hiện các biện pháp giãn cách, phong tỏa, đóng cửa biên giới nhằm giảm thiểu sự lây lan của Covid-19. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuỗi liên kết lữ hành quốc tế bị gián đoạn dài ngày. Trong khi, du lịch lại là một ngành kinh tế quan trọng, cung cấp 27 triệu việc làm cho các quốc gia EU, và đóng góp khoảng 10% GDP của khu vực này. Vì thế, việc “ngủ đông” của du lịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều nước EU, vốn phụ thuộc rất lớn vào ngành công nghiệp không khói.

Theo cơ quan Thống kê Liên hiệp châu Âu (Eurostat), số đêm du khách lưu trú tại châu Âu đã giảm 52% so với năm 2019, mức giảm chưa từng có trong lịch sử. Cụ thể, Eurostat cho biết, năm 2020 du khách nghỉ tổng cộng 1,4 tỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch EU, còn trước khi đại dịch bùng phát, năm 2019 du khách tới EU nghỉ gần 3 tỉ đêm tại các cơ sở lưu trú. Trong đó, Cộng hòa Síp, Hy Lạp và Malta đã chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất, với số đêm ở các cơ sở lưu trú du lịch địa phương giảm hơn 70% trong năm 2020. Riêng tại Đức, từ tháng 3-12.2020, ngành du lịch nước này đã thiệt hại tới 68,7 tỉ euro, tương đương trung bình khoảng 1,7 tỉ euro/tuần.

Kỳ vọng hồi sinh

Ngay từ cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức đề xuất tạo ra một “Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số”, có giá trị chung trong các nước thành viên EU, với hi vọng chứng chỉ này sẽ khôi phục quyền tự do đi lại, giúp công dân châu Âu di chuyển tự do một cách an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Đề xuất của EC đã được ngành du lịch và các hãng hàng không đón đợi, xem như chìa khóa để tái khởi động các hoạt động lữ hành quốc tế. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới Gloria Guevara cho biết, cùng với “Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số”, các biện pháp vệ sinh, nâng cao sức khỏe và việc đeo khẩu trang bắt buộc sẽ mang lại sự yên tâm cho du khách, góp phần đảm cho du lịch quốc tế trở lại an toàn.

Trong khi đó, tại quốc gia phụ thuộc lớn vào du lịch Hi Lạp, từ ngày 19.4, nước này đã quyết định dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh từ EU, Mỹ, Anh, Israel, Serbia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Chính phủ Hy Lạp nêu rõ, du khách từ những quốc gia trên có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã tiêm vắcxin ngừa Covid-19 có thể nhập cảnh nước này mà không phải cách ly. Đồng thời, Hi Lạp dự kiến chính thức mở cửa cho khách du lịch từ ngày 15.5.

Ngoài ra, với nỗ lực thúc đẩy tái khởi động ngành du lịch, lãnh đạo các quốc gia EU cũng vừa đề xuất nới lỏng các hạn chế đối với việc nhập cảnh vào khối. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng: “Đã đến lúc hồi sinh ngành du lịch và để những tình bạn xuyên biên giới nối lại một cách an toàn”. Theo đó, EC có thể sẽ cho phép nhập cảnh những du khách nước ngoài đáp ứng điều kiện tiêm phòng đầy đủ và đến từ các quốc gia có “tình hình dịch tễ học tốt”. Đồng thời, một số biện pháp khác hỗ trợ du lịch vào mùa hè sẽ được áp dụng, bao gồm một trung tâm cho phép công dân đi lại tự do, tạo điều kiện cho việc đăng ký “Chứng chỉ Xanh kỹ thuật số” chứng minh việc tiêm phòng, đã có xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc có khả năng miễn dịch sau khi khỏi bệnh. Các loại vắcxin của Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca hiện được chấp nhận ở EU. Và để hạn chế rủi ro tiếp nhận các biến thể SARS-CoV-2 mới, EC cũng đề xuất chính sách “dừng khẩn cấp”, cho phép áp dụng nhanh chóng các hạn chế đi lại từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh diễn biến xấu. Các nước châu Âu sẽ nhóm họp và đánh giá tình hình hai tuần một lần.

Hiện chiến dịch tiêm chủng vắcxin ngừa Covid-19 đang được tăng tốc trên khắp châu Âu. Nhiều nước EU cũng đang rốt ráo triển khai các biện pháp khôi phục hoạt động đi lại an toàn, để có thể đón tiếp du khách quốc tế trong mùa hè, mùa cao điểm du lịch đang đến gần. Đây cũng được xem là cơ hội để du lịch châu Âu sớm được hồi sinh. 

HẢI MINH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top