U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại U23 châu Á

VHO- Đội tuyển U23 Việt Nam đang có lợi thế trong cuộc đua giành vé dự VCK U23 châu Á 2022 khi được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại diễn ra vào cuối tháng 10 tới.

AFC vừa tiến hành phân nhóm chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng loại tại Giải bóng đá U23 Châu Á 2022. Theo đó, U23 Việt Nam lọt vào nhóm 5 đội tuyển hạt giống cao nhất khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại U23 châu Á - Anh 1

U23 Việt Nam sẽ có lợi thế trong việc bốc thăm, chia bảng thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022

Cụ thể, vòng loại U23 Châu Á 2022 khu vực Đông Á và Đông Nam Á được sắp xếp từ bảng G đến H, với 5 hạt giống số 1 gồm: Hàn Quốc, Australia, Triều Tiên, Thái Lan và Việt Nam. Việc xếp hạt giống ở vòng loại được AFC căn cứ theo thành tích của các đội ở vòng loại và VCK U23 châu Á 2020 (giải này, U23 Việt Nam vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng K nhưng sau đó không thể vượt qua vòng bảng ở VCK). 

Trong khi đó, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar cùng Singapore được xếp vào nhóm 2. Nhóm 3 là sự hiện diện của những các đội: Hồng Kông, Lào, Indonesia, Timor Lester và Campuchia. Nhóm 4 gồm có Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei, Guam và đảo Bắc Mariana.

Với việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc bốc thăm, chia bảng thi đấu. Tại vòng loại, các bảng đấu sẽ được tổ chức ở một quốc gia theo hình thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 23 đến 31.10, chọn 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự VCK được tổ chức tại Uzbekistan, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 25.9.2022.

V.HY

Ý kiến bạn đọc