Quảng Nam: Xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 là quân nhân

VHO- Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Địa phương này cũng đã tạm dừng hoạt động tại các chợ, tạp hóa, quán nước giải khát ở thôn Tịnh Sơn - nơi có ca nghi nhiễm này.

Quảng Nam: Xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 là quân nhân - Anh 1

Một khu cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 16.5, Sở Y tế Quảng Nam xác nhận thông tin về một ca nghi mắc Covid-19 trên địa bàn xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (nam, 23 tuổi, quê quán tỉnh Bình Định). Người này hiện đang công tác ở Sư đoàn BB315  và làm việc tại Đại đội 29, Sư đoàn BB315.
Ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tam Mỹ Tây đã phát thông báo người dân trên địa bàn xã bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, người dân thôn Tịnh Sơn không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, bắt đầu từ hôm nay, ngày 16.5, cho đến khi có thông báo mới, chính quyền xã Tam Mỹ Tây quyết định tạm dừng các hoạt động tại các chợ, quán giải khát, quán ăn, tạp hóa, các hoạt động tập trung đông người không thật sự cần thiết trên địa bàn thôn Tịnh Sơn.
Ngoài ra, cơ quan chức năng xã thông báo người dân có tiếp xúc với các chiến sĩ Đại đội 29 và công nhân làm việc tại Đại đội từ ngày 3.5 đến nay thì liên hệ trạm y tế xã để thực hiện khai báo y tế..
Theo Sở Y tế, quá trình dịch tễ ghi nhận từ ngày 4- 13.5, trường hợp này làm việc tại Đại đội 29, Sư đoàn BB315, có tiếp xúc với 15 người trong đại đội và 7 công nhân của công trình (lực lượng này sáng đi làm tại công trình, chiều về nhà).
Trưa ngày 13.5, người này xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, ngại tiếp xúc với người xung quanh, được theo dõi và điều trị tại quân y Đại đội 29.
Ngày 14.5, bệnh nhân được xe đơn vị đưa về điều trị tại Bệnh xá Trung đoàn 143 của Sư đoàn 315 (đóng tại xã Bình An, huyện Thăng Bình), có tiếp xúc với 8 y, bác sĩ bệnh xá.
Chiều cùng ngày, xe cứu thương của Bệnh xá Trung đoàn 143 đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Quân y 17 (đóng tại Đà Nẵng) điều trị. Sáng 15.5, Bệnh viện Quân y 17 phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả nghi nhiễm Covid-19.
Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam xác định được tổng cộng 46 F1 liên quan đến trường hợp này. Trong đó, có 15 F1 là người dân đã được cách ly tập trung (cách ly tại địa phương và Sư đoàn 315), lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, Sư đoàn 315 có 31 trường hợp F1 đã cách ly tập trung tại chỗ và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính từ ngày 29.4 đến chiều ngày 15.5, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 3.549 mẫu xét nghiệm, trong đó 03 mẫu mẫu dương tính, 3.070 mẫu âm tính và 476 mẫu chưa có kết quả. Hiện đang cách ly  y tế tại cơ sở cách ly tập trung cho 969 người và đã kết thúc cách ly cho 55 người. Ngoài ra, đang cách ly tại cơ sở y tế cho 21 người; cách ly tại nhà cho 4.750 người. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc