Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Phim ngắn CJ tập trung khai thác tình cảm gia đình và những lát cắt trong cuộc sống

Thứ Hai 07/06/2021 | 10:09 GMT+7

VHO- Dự án phim ngắn CJ mùa 3 do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam (CGV) tổ chức vừa công bố danh sách 14 dự án được chọn bước vào vòng Thuyết trình ý tưởng. Điểm nổi bật của các dự án năm nay là đề tài được truyền cảm hứng từ những câu chuyện về đời thực, về tình cảm gia đình, những lát cắt về số phận, đề tài biển đảo…

 Phim ngắn “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”, top 5 Dự án phim ngắn CJ 2018

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và ảnh hưởng mạnh đến tình hình chung của xã hội, nhưng có thể thấy niềm đam mê với điện ảnh của các nhà làm phim trẻ là chưa bao giờ ngừng. Có thể thấy điều đó khi Dự án phim ngắn CJ 2021 đã thu hút rất nhiều nhà làm phim gửi hồ sơ dự thi. BTC cho biết, theo dự kiến ban đầu sẽ chọn 10 phim ngắn vào vòng Thuyết trình, thế nhưng do có quá nhiều tác phẩm xuất sắc với góc nhìn mang đậm tính nhân văn, thể hiện sâu sắc thông qua ngôn ngữ điện ảnh nên đã có tới 14 dự án được chọn. Cuộc thi năm nay còn chứng kiến sự tham gia của rất nhiều đạo diễn nữ. Đạo diễn Phan Đăng Di, thành viên Hội đồng thẩm định chia sẻ: “Chúng tôi đã chứng kiến một số lượng lớn các dự án phim gửi về hằng năm, năm sau lại cao hơn năm trước. Chúng tôi nhận thấy sự kiên trì của các nhà làm phim trẻ liên tục gửi hồ sơ đến để nhận được cơ hội từ Dự án, họ đã không dừng lại để chờ. Những thí sinh mùa trước chưa có cơ hội tiến sâu hơn, họ đã làm thêm phim ngắn để hoàn thiện kỹ năng và chúng tôi rất mừng khi thấy họ đã tiến bộ”.

Với sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng về ý tưởng kịch bản cũng như khả năng làm phim của các nhân tố mới trong mùa giải năm nay, 14 dự án tiềm năng bước vào vòng Thuyết trình ý tưởng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24.6.2021 dưới hình thức trực tuyến. Cụ thể có các phim 13 giây (Lê Quỳnh Anh), Lụa (Mai Huyền Chi), Lempicka trên mái nhà (Nguyễn Lương Hằng), Tay tìm tay níu tay (Trần Ngọc Khuyên), Vùng trũng (Anh La), Một chuyến đi (Phạm Quang Linh), Mong manh (Nguyễn Trung Nghĩa), Chó ma (Huỳnh Công Nhớ), Bên bờ biển (Quản Phương Thanh), Điềm báo (Hồ Thanh Thảo), Cá mặt trăng (Trần Thị Hà Trang), Những con voi bên vệ đường (Đàm Quang Trung), Hương kỳ trong trăng (Lê Can Trường) và Người mẹ nuốt chửng (Đào Thu Uyên).

Hội đồng thẩm định năm nay gồm các đạo diễn Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc. Dự án diễn ra từ tháng 4.2021 đến tháng 1.2022, được chia thành 3 giai đoạn chính. Theo đó, từ 14 dự án tiềm năng nói trên, Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn để thuyết trình nhằm tìm ra 5 dự án xuất sắc nhất để trao kinh phí hỗ trợ làm phim. Trong giai đoạn tiếp theo, các thí sinh được chọn chủ động triển khai trong phạm vi ngân sách được duyệt cùng với sự tư vấn và định hướng của Hội đồng thẩm định để có tác phẩm phù hợp với tiêu chí các LHP quốc tế. Ở giai đoạn 3, các phim ngắn hoàn chỉnh sẽ được trình chiếu và vinh danh tại Lễ trao giải. Ngoài ra, các thí sinh sẽ được giao lưu với các chuyên gia và các nhà làm phim độc lập đến từ Hàn Quốc.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), Dự án phim ngắn CJ thực hiện trong thời điểm mà nền điện ảnh đang cần được khởi động lại và hàng ngàn bạn trẻ trong lĩnh vực làm phim đang cần một sân chơi để rèn luyện tài năng, đồng thời cũng để viết tiếp giấc mơ điện ảnh của mình.

ANH HUY

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top