Hà Tĩnh, Nghệ An: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19

VHO- Trốn tránh, khai báo y tế gian dối, thiếu trung thực, làm nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan ra diện rộng, cơ quan chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Hà Tĩnh, Nghệ An: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 - Anh 1

 Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm túc công tác phòng  chống dịch bệnh Covid-19

Theo đó, ngày 14.6, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại huyện Huơng Sơn vào tháng 6.2021.

Quyết định khởi tố này được ra sau khi huyện Hương Sơn ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 . Hai ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 là N.C.T (SN 1990, trú tại xã Sơn Phú) và T.P.H (SN 1990, trú xã Sơn Trường).

Ngành y tế Hà Tĩnh nhận định cả hai ca mắc liên quan đến ổ dịch tại điểm tắm nước ngọt tại huyện Lộc Hà vào ngày 3.6. Sau hai ca bệnh này, đã có 10 F1 của hai bệnh nhân ở huyện này dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh, Nghệ An: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 - Anh 2

 Triển khai các chốt chặn, truy vết các trường hợp tiếp xúc với người phát hiện nhiễm Covid-19

Cũng liên quan đến vụ việc này, sáng nay TP. Vinh (Nghệ An) ghi nhận trường hợp bệnh nhân N.T.M (SN 1999, trú tại Hà Tĩnh) mắc Covid-19 . Đây được xác định F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo cơ quan chức năng Nghệ An, trước khi xác định nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân N.T.M. tạm tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (TP. Vinh) làm nghề uốn tóc và có quan hệ, lịch trình di chuyển rất phức tạp, khai báo thiếu trung thực.

Do khai báo thiếu trung thực, Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm mà người này từng có mặt. Bước đầu xác định, những địa điểm mà cơ quan chức năng xác định được có nhiều điểm rất khác so với lời khai của N.T.M.

Ngay sáng ngày 14.6, Công an TP. Vinh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác để triển khai 41 điểm chốt chặt phong tỏa một phần phường Hà Huy Tập, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh, Nghệ An: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 - Anh 3

 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân nơi phát hiện có ca mắc Covid-19

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, xảy ra tháng 6 vừa qua tại thành phố này.

Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được và xác định có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự. Quyết định này đã được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Vinh.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục truy vết; huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ"; thực hiện tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại, cũng như không quá hoang mang, lo sợ.

Xử lý nghiêm trường hợp xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Khoảng 11h ngày 13.6, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Zalo cá nhân mang tên “B.K” đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ra, vào trên đường Nguyễn Xí, giáp ranh giữa xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) và phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh). Nhận thấy, đây là hành vi vi phạm pháp luật, xảy ra trong lúc cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng đang nỗ lực vượt qua khó khăn, gồng mình chống dịch Covid-19 nhằm mang lại sự bình yên cho Nhân dân, Công an TP Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng đã triệu tập trường hợp L.H.N (SN 1979, trú thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) là chủ tài khoản Zalo nói trên. Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông N. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái.

Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, phối hợp ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc