Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững

VHO - Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững vào ngày 17.3 tại hội trường Công an tỉnh Điện Biên.

Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững - Anh 1

 Nhiều hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Cơ hội phát triển du lịch xanh, bền vững

Dự kiến, lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật sẽ đồng chủ trì Hội thảo với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu tới từ các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; đại diện Hiệp hội du lịch; giới chuyên gia, doanh nghiệp du lịch cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí…

Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm thông tin: Hội thảo khoa học quốc gia Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững được tổ chức nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Hội thảo do UBND tỉnh Điện Biên, Bộ VHTTDL, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức, góp phần cung cấp cơ sở khoa học nhằm phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch; hiệu quả những nguồn lực phát triển du lịch trong tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên. Đồng thời, đánh giá kết quả đạt được, từ đó, phân tích những “nút thắt” cần tháo gỡ, những vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch, kinh tế - xã hội Điện Biên trong thời gian tới; dự báo những yếu tố tác động, đề xuất phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững.

Dự kiến Hội thảo có khoảng 70 tham luận, trong đó có 3-5 tham luận được trình bày trực tiếp, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: Những vấn đề chung về du lịch và phát triển du lịch bền vững; Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên; Định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Điện Biên thời gian tới.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, chủ đề Hội thảo rất phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững. Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhận định: “Điện Biên là tỉnh có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững là cơ hội rất quý cho tỉnh để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói”. Bên cạnh các mục đích, yêu cầu đặt ra, Hội thảo còn là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Điện Biên đến các nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng, Hội thảo cần thể hiện rõ nội hàm du lịch là ngành dịch vụ tổng hợp, mang dấu ấn văn hóa sâu sắc và có tính liên kết rất cao. Đồng thời, về hình thức tổ chức cần chú trọng đến tính hấp dẫn thông qua các yếu tố công nghệ, video clip, trình chiếu tham luận, thảo luận bàn tròn, trao đổi chuyên gia... Thứ trưởng Hồ An Phong gợi mở, trong phiên Thảo luận, Điện Biên có thể đưa thêm các nội dung về phát triển du lịch “net zero” không gây tổn hại đến môi trường, trung hòa carbon, kinh tế tuần hoàn, du lịch xanh, bền vững... Đây là xu hướng của thời đại mà Điện Biên có tiềm năng, lợi thế để triển khai áp dụng trong thực tiễn.

Điện Biên phát huy lợi thế để phát triển bền vững - Anh 2

 Du khách tham gia tour du lịch với những trải nghiệm mới ở Điện Biên

Tưng bừng sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức các hoạt động chính như: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề Về miền Hoa Ban diễn ra từ 19h30 - 21h45 ngày 16.3 tại Quảng trường 7.5 và Lễ Bế mạc dự kiến vào tháng 12.2024 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Các hoạt động, sự kiện chính gồm: Cuộc thi ảnh Lung linh miền Hoa Ban (trao giải vào tháng 5.2024 tại tỉnh Điện Biên); Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng năm 2024 và khánh thành các công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 3.2024 tại huyện Mường Ảng); Hội thảo khoa học quốc gia Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững (17.3); Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủvà hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay; Phát động sáng tác các tác phẩm ảnh nghệ thuật và công bố trao giải Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024; Phát động sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật, ca khúc về Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ(tổ chức quý I.2024, trao giải tại tỉnh Điện Biên)…

Bộ VHTTDL sẽ chủ trì tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn (tháng 3-4.2024, khai mạc tại Hà Nội, bế mạc tại Điện Biên); Phối hợp tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc (dự kiến cuối tháng 4.2024 tại TP Điện Biên Phủ); Phối hợp tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (thực hiện từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.2024 tại các tỉnh, thành phố, khai mạc tại tỉnh Điện Biên).

Cùng với đó là các sự kiện diễn ra tại địa phương trong tháng 4 như: Lễ hội Thành Bản Phủ; Hội thảo khoa học về Chiến thắng Điện Biên Phủ; Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024; Hội chợ Công thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024; Triển lãm chuyên đề về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên…

Đáng chú ý là chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ dự kiến diễn ra vào 20h ngày 6.5 tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, bắn pháo hoa nổ tầm cao từ 22-22h15; Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử vào 14h ngày 6.5; Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ vào 7h ngày 7.5; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào 7h30 ngày 7.5 tại SVĐ tỉnh Điện Biên; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào 8h ngày 7.5 tại SVĐ tỉnh Điện Biên và trên một số tuyến đường của TP Điện Biên Phủ. Trưng bày, triển lãm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào tháng 5.2024 tại Thủ đô Hà Nội và TP Điện Biên Phủ; Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ- Cúp Báo Quân đội nhân dân” các chặng đua tại tỉnh Điện Biên vào đầu tháng 5, xuất phát từ TP Hà Nội và kết thúc tại TP Điện Biên Phủ…

Song song đó là một số hoạt động hấp dẫn khác như: Hội thi Ẩm thực (tháng 8-9), Hội thi Hướng dẫn viên giỏi (tháng 8-9), Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên (quý III năm 2024) tại TP Điện Biên Phủ; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ vào dịp Quốc khánh 2.9 tại huyện Nậm Pồ và Ngày hội VHTTDL huyện Tủa Chùa vào tháng 10.2024 tại huyện Tủa Chùa. 

 NGUYỄN ANH; ảnh: ĐÌNH KIÊN

Ý kiến bạn đọc