Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày

VHO - Theo thông báo của Quốc hội, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức từ ngày 26-28.3.

Theo chương trình mới được thông báo, các đại biểu chuyên trách sẽ cho ý kiến vào 8 dự án luật. Trong ngày khai mạc 26.3, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, các đại biểu chuyên trách sẽ xem xét dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào buổi sáng. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ nghe, thảo luận về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày - Anh 1

Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày

Ngày 27.3, các đại biểu sẽ xem xét về dự án Luật Đường bộ và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trong ngày họp cuối, sáng 28.3, các đại biểu chuyên trách sẽ thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Sau đó Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu kết thúc Hội nghị.

Theo quy định hiện hành, trước mỗi kỳ họp Quốc hội thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến vào các dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó.

Đây sẽ là Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 được tổ chức trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

THU SÂM; ảnh: QUỐC HỘI

Ý kiến bạn đọc