Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gia đình

29 Tháng Ba 2024
Nhiều hoạt động thú vị trong Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt- Mỹ nhân... Nhiều hoạt động thú vị trong Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt- Mỹ nhân...

Nhiều hoạt động thú vị trong Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt- Mỹ nhân...

3228

VHO- Ngày 25.6.2023, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp cùng Hội Truyền thông TP. Hà Nội, Câu lạc bộ H.O.G Chapter Hà Nội, Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam, Hội Việt Mỹ, Chi hội doanh nhân Việt – Mỹ (Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam), Công ty Truyền thông Megalink lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Giao lưu Văn hóa Việt – Mỹ trong khuôn khổ Ngày hội gia đình Việt Nam 2023. 

Lan toả yêu thương cho các cặp vợ chồng “hoàn cảnh” Lan toả yêu thương cho các cặp vợ chồng “hoàn cảnh”

Lan toả yêu thương cho các cặp vợ chồng “hoàn cảnh”

3478

VHO- Dù đang trong độ tuổi “vàng” cho thời kỳ mang thai, nhưng nhiều cặp vợ chồng trẻ không thể sinh con tự nhiên dù đã chạy chữa khắp nơi, và họ cũng không đủ tiền để thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học. Và bệnh viện đã trao cơ hội được làm cha mẹ mà không tính phí.


Tiếp tục xây dựng hồ sơ nâng tuổi trẻ em là người dưới 18 tuổi

VHO-  Bộ LĐ,TB&XH đang chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em Liên Hợp Quốc (LHQ) về báo cáo lần thứ 5 và 6, sau khi Phiên đối thoại vào tháng 9.2022 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Gienever.

Tạo đột phá trong khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc

VHO- “Mục đích lớn nhất của công tác quản lý nhà nước về gia đình là hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy, cần phải có giải pháp để làm sao mỗi gia đình Việt Nam luôn lấy hạnh phúc làm khát vọng hàng đầu. Để làm được điều này, Vụ Gia đình cần tích cực nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo Bộ đề ra những giải pháp hiệu quả để công tác quản lý nhà nước về gia đình chuyển...

Mất cân bằng giới tính khi sinh ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình trong tương lai

VHO- Mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng tiêu cực đối với dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. Nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt, nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050, gây hệ lụy cho sự phát triển bền vững.

Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng ngày Gia đình Việt Nam

VHO - Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2023) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Nghỉ hè bổ ích, an toàn với Internet

VHO-  Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian quý giá được các em mong chờ để được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau những ngày tháng học hành miệt mài. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm trẻ có xu hướng sử dụng Internet nhiều hơn so với thời gian trong năm học, đồng nghĩa với việc các em có thể “lướt mạng” quá mức và gặp nhiều rủi ro trên môi trường số.

Chọn nghề tự do, không ngại về giới

VHO - Chiều 10.6, tại Trường ĐH KHXHNV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã diễn ra buổi talkshow “Chuyện giới - Chuyện nghề”. Chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy khả năng tham gia ngành nghề khác nhau của các giới, giải đáp thắc mắc, từng bước gỡ bỏ những định kiến vô thức mà các bạn trẻ và xã hội đang gán lên chính mình. 

Tháng hành động vì trẻ em Yên Bái năm 2023

VHO-  Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát...
Bắt đầu45678910111213Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top