Chung kết và trao giải Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Người làm báo VN” năm 2018

VHO- Tối 27.10, tại Nhà hát Lớn HN đã diễn ra đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Người làm báo VN” mở rộng lần thứ VI năm 2018. Đây là sân chơi sinh hoạt văn hóa – tinh thần ý nghĩa cho những người làm báo. Và giải nhất của Liên hoan năm nay đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Báo Đại biểu Nhân dân với tiết mục “Người Hà Nội”, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Chung kết và trao giải Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Người làm báo VN” năm 2018 - Anh 1

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Báo  Đại biểu Nhân dân qua tiết mục “Người Hà Nội” – Giải Nhất.

Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI- 2018 được tổ chức nhằm tiếp tục tạo sân chơi cho những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc; Tạo đợt sinh hoạt văn hóa- tinh thần hào hứng, phấn khởi, đoàn kết tại các cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Chung kết và trao giải Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Người làm báo VN” năm 2018 - Anh 2

 Tiết mục của tốp ca Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói VN  - Giải Ba

Với tiêu chí “Vui, trí tuệ, hấp dẫn và văn hóa”, các tiết mục tham dự tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc ta nói chung và báo chí cách mạng Việt Nam nói riêng. Các tiết mục dự liên hoan cũng thể hiện sự đa dạng, phong phú về thể loại, đặc trưng văn hóa vùng miền...

Chung kết và trao giải Liên hoan toàn quốc “Tiếng hát Người làm báo VN” năm 2018 - Anh 3

 Tiết mục Chầu văn “Huế trọn nghĩa tình” của thí sinh Thùy Trang, Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế - Giải Nhì

Phát biểu tại đêm chung kết xếp hạng, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cho biết, các tiết mục tham gia liên hoan được tuyển chọn qua 3 vòng: Vòng sơ khảo, vòng bán kết khu vực và vòng chung kết xếp hạng. Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ tên tuổi, có uy tín. Các tiết mục được các thí sinh đầu tư dàn dựng công phu, từ biên đạo, phụ họa đến nội dung chính. Tính thẩm mỹ và phong cách biểu diễn sống động đầy sức cuốn hút của các thi sinh đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, nhiều cung bậc cảm xúc với các thể loại âm nhạc khác nhau, từ âm hưởng dân ca, nhạc dân tộc, nhạc trữ tình, nhạc nhẹ...

Qua ba đêm Bán kết ở ba miền Bắc – Trung – Nam, BTC đã lựa chọn ra 11 tiết mục đặc sắc nhất chính thức bước vào vòng chung kết diễn ra vào tối 27.10, tại Nhà hát Lớn HN. Trong đêm chung kết này BTC đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Và giải nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Báo Đại biểu Nhân dân qua tiết mục “Người Hà Nội”, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Minh Hà

 

 

 

Ý kiến bạn đọc