Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice

VHO- Đạo diễn Bong Joon Ho sẽ giữ vai trò chủ khảo tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78 năm 2021. Đây là lần đầu tiên một đạo diễn Hàn Quốc nhận được vinh dự này.

Đạo diễn 'Ký sinh trùng' làm chủ khảo Liên hoan phim Venice - Anh 1

Đạo diễn phim "Ký sinh trùng" - Bong Joon Ho. Nguồn: Venice Film Festival

Chưa từng tham gia Liên hoan phim Venice, nhưng tên tuổi của đạo diễn Bong Joon Ho đã kịp nổi tiếng khắp thế giới. Năm 2020, nam đạo diễn được vinh danh trong "Top 100 người có ảnh hưởng nhất trong năm" do tờ Time bình chọn.

Bong Joon Ho luôn thích đưa các vấn đề xã hội vào các bộ phim của mình. Ông trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc kể từ sau bộ phim “Memories of Murder” (2003). “The Host” (2006) của Bong Joon Ho là một trong những bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc đạt doanh thu bán vé 10 triệu USD.

Năm 2020, "Parasite" (Ký sinh trùng) đã thắng 4 trên 6 đề cử Oscar, là bộ phim tiếng nước ngoài đầu tiên giành giải Phim hay nhất, và Bong Joon Ho cũng đại giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Trước đó, "Parasite" cũng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 2019.

Bong Joon Ho cho biết, ông tràn đầy hy vọng và sự phấn khích với nhiệm vụ này: “Liên hoan phim quốc tế Venice có lịch sử lâu đời và đa dạng, tôi rất vinh dự khi được tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. Với tư cách là chủ tịch hội đồng giám khảo, và quan trọng hơn là một người say mê điện ảnh lâu năm, tôi đã sẵn sàng chiêm ngưỡng và tán thưởng tất cả những bộ phim xuất sắc tại liên hoan phim".

Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Venice – Alberto Barbera cho biết: "Bong Joon Ho là một trong những tiếng nói chân thực và nguyên bản nhất của điện ảnh thế giới. Chúng tôi biết ơn Bong Joon Ho vì đã đồng ý mang đam mê của một người say mê điện ảnh, ham học hỏi và không định kiến để đóng góp vào liên hoan phim".

Liên hoan phim Venice lần thứ 78 dự kiến diễn ra vào tháng 9.2021.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc