Rực rỡ sắc màu ở Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông

VHO- Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 18 năm 2022, với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, TP. Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và đơn vị đăng cai Bến Tre.

Rực rỡ sắc màu ở Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông - Anh 1

Tiết mục trống hội chào mừng Hội diễn

Tham dự có Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL Ninh Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Công Trung, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Tạo. Phía tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, lãnh đạo Sở VHTTDL Bến Tre và các tỉnh, thành tham gia hội diễn.

Hội diễn là hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, luân phiên giữa các tỉnh, thành trong khu vực. Tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu: Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1.7.1822 – 1.7.2022), Bến Tre vinh dự được Bộ VHTTDL chọn phối hợp đăng cai tổ chức Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 18 năm 2022. 

Rực rỡ sắc màu ở Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông - Anh 2

Chương trình văn nghệ chào mừng của tỉnh nhà Bến Tre

Với chủ đề “Điểm hẹn 9 dòng sông”, Hội diễn năm nay là điểm hẹn của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng giao lưu biểu diễn, điểm hẹn của những tiết mục đặc sắc, lôi cuốn, hấp dẫn, điểm hẹn tinh hoa của vùng đất Chín Rồng. Hẹn để duy trì phát triển các hoạt động nghệ thuật quần chúng, hẹn để tôn vinh, lan tỏa những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của từng địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Rực rỡ sắc màu ở Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông - Anh 3

 Trao cơ cho các đoàn nghệ thuật về tham gia Hội diễn

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn về tham gia hội diễn, tặng hoa cho Ban giám khảo, các nhà tài trợ. Sau lễ khai mạc, các đơn vị bước vào lịch thi diễn: Đoàn Bến Tre với chủ đề “Khát vọng Bến Tre”; đoàn Kiên Giang “Tình sông nghĩa biển miền Tây”; đoàn Cà Mau “Cà Mau điểm hẹn”; đoàn Cân Thơ “Hương sắc Cửu Long”; đoàn Long An “Việt Nam thênh thang đường mới”; đoàn Trà Vinh “Miền đất Thuận Thiêm”; đoàn Sóc Trăng “Sóc Trăng âm vang ngày hội”; đoàn Hậu Giang “Hậu Giang chung vui ngày hội”, đoàn Bạc Liêu “Bạc Liêu vươn tới tương lai”; đoàn Tiền Giang “Hòa điệu đất Chín rồng”; đoàn Vĩnh Long “Vĩnh Long điểm hẹn ân tình”; đoàn An Giang “An Giang hương đất tình người”; đoàn Trường Đại học Cần Thơ “Khát vọng vươn xa”.

Rực rỡ sắc màu ở Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông - Anh 4

Tặng hoa cho Ban Giám khảo Hội diễn

Trước đó, Ban tổ chức và các đoàn nghệ thuật các tỉnh, thành tham dự Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông đã có chuyến tham quan, thắp hương cụ Đồ Chiểu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức, huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre. 

   THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc