Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Giải trí

29 Tháng Ba 2024

NSND Thụy Vân, huyền thoại phim "Nổi gió" qua đời

Thứ Năm 16/03/2023 | 11:47 GMT+7

VHO - NSND Thụy Vân qua đời vào rạng sáng 16.3 tại bệnh viện ở TP.HCM. Bà ra đi sau thời gian điều trị ung thư trực tràng. Lễ tang của NSND Thụy Vân diễn ra tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Phân cảnh đốt 10 đầu ngón tay của NSND Thụy Vân trong phim Nổi gió

NSND Thụy Vân tên đầy đủ là Nguyễn Thụy Vân. Bà sinh ngày 2.5.1940, tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm 1959, bà theo học lớp diễn viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam, cùng thời với các nghệ sĩ như: NSND Trà Giang, NSND Lâm Tới, NSND Trần Phương. Năm 1962, bà tốt nghiệp và về công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam. Năm 1978 bà chuyển vào Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM.

Năm 1966, nữ nghệ sĩ tham gia phim Nổi gió của đạo diễn Huy Thành, chuyển thể từ vở kịch của nhà văn Đào Hồng Cẩm. Bộ phim đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức vào năm 1970.

Bà là diễn viên chính trong các phim đình đám của điện ảnh cách mạng như: Nổi gió (1966), Rừng xà nu (1969), Luống khoai xanh (1970), Hai bà mẹ (1973), Đứa con nuôi (1976), Những đứa con (1977), Làng ven (1979), Xa và gần (Giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần VII, 1985). Đồng thời bà cũng tham gia diễn xuất (vai thứ, phụ) trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác...  Sau khi làm phó đạo diễn cho một vài phim như: Biển sáng, Ngọn lửa thành đồng, Bầu trời cho chim câu, bà làm phim Cơn lốc đen với chức danh đạo diễn chính. Phim đã nhận được Giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần VIII, 1988. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2019.

Trong số những phim bà đóng, Nổi gió là bộ phim làm thay đổi nghề diễn viên trong cuộc đời bà, đưa bà trở thành một diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam thập niên 1960. Phim Nổi gió quay năm 1963, được giới điện ảnh xem như phim đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng nói về chiến tranh Việt Nam. Phim đã giành được giải Bông sen vàng cho hạng mục Phim truyện nhựa tại Liên hoan phim Việt Nam lần đầu tiên. 

Tang lễ của NSND Thụy Vân sẽ được tổ chức tại nhà riêng trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

ANH HUY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top