Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air”

VHO-Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM phối hợp cùng Doanh nghiệp xã hội CHANGE tổ chức triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air”. Chương trình nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm không khí đô thị, từ đó kêu gọi cộng đồng lên tiếng hành động để giảm thiểu ô nhiễm và hướng tới không khí trong lành hơn.

Theo đó, triển lãm mở cửa tự do từ ngày 17 - 28.4.2019, tại Tòa nhà Đức, số 33 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 34 bức ảnh được lựa chọn từ cuộc thi nhiếp ảnh “Bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm” do Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức phối hợp cùng CHANGE tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21.12.2018 đến 1.2.2019, thu hút trên 700 tác phẩm dự thi. Tác phẩm “Trung tâm nhiệt điện miền Bắc” của tác giả Nguyễn Thanh Chung được trao giải Nhất. Từ cuộc thi này, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 34 bức ảnh, bao gồm 11 bức ảnh đoạt giải và 23 bức ảnh có nội dung thể hiện đúng với tinh thần của chiến dịch “Không khí sạch, bầu trời xanh” để trưng bày tại triển lãm. 

Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air” - ảnh 1

Du khách nước ngoài xem triển lãm

 

Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air” - ảnh 2

Triển lãm “Cảm nhận không khí - Feel the Air” mở cửa tự do tại Tòa nhà Đức từ ngày 17 - 28.4

Cuộc thi nhiếp ảnh “Bắt nét không khí, phơi màu ô nhiễm” và triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air” là hai hoạt động mở đầu cho chiến dịch “Không khí sạch, bầu trời xanh”. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động, CHANGE cũng cho ra mắt hai sản phẩm truyền thông cho chiến dịch, bao gồm đoạn video ngắn mang tên “Tinh cầu màu xám” và website cleanairbluesky.org nhằm đưa ra thông điệp cảnh báo tình trạng ô nhiễm khói bụi hiện nay.

Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air” - ảnh 3

Tác phẩm đoạt giải Nhất “Trung tâm nhiệt điện miền Bắc” của tác giả Nguyễn Thanh Chung

 

Triển lãm ảnh “Cảm nhận không khí - Feel the Air” - ảnh 4

“Đoạn đường khói bụi” của Trần Phước Thảo, trưng bày tại triển lãm

Đại diện Quản lý dự án của CHANGE cho biết, trong thời gian tới, toàn bộ 34 bức ảnh triển lãm lần này sẽ được đưa lên một chiếc xe buýt và di chuyển qua 5 địa điểm lớn của TP.HCM, từ ngày 13 - 17.5.2019. Không gian bên trong xe buýt sẽ được trang trí tô điểm bởi những thông tin của các chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí), các bức hình sẽ được đặt bên trong lẫn bên ngoài xe buýt. Mục đích của chuyến xe là đưa những tác phẩm đoạt giải đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là những bạn trẻ, để cộng đồng tiếp tục lan tỏa rộng rãi thông điệp của chiến dịch “Không khí sạch, bầu trời xanh”, nâng cao nhận thức mọi người về vấn đề ô nhiễm đang ngày càng nghiêm trọng.

Thùy Trang

 

Ý kiến bạn đọc