Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

UNESCO sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam về bảo tồn di sản văn hóa

Thứ Tư 06/07/2022 | 10:43 GMT+7

VHO-  Ngày 5.7, tại buổi tiếp và làm việc với ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương gửi lời chúc đến ông Christian Manhart vì được tín nhiệm, bổ nhiệm làm Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam.

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tại buổi tiếp Trưởng Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hy vọng, trong nhiệm kỳ của mình, ông Christian Manhart sẽ cùng UNESCO tăng cường phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo tồn di sản văn hóa. Thứ trưởng nêu rõ, Việt Nam luôn xác định văn hóa, các di sản văn hóa là tài sản, sức mạnh mềm, nội lực để phát triển kinh tế xã hội; giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Liên quan đến Luật Di sản văn hóa, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thông tin Bộ VHTTDL đã tổng kết Luật Di sản văn hóa 2009 và được Chính phủ đồng ý trình Quốc hội để xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Thời gian tới, Bộ sẽ tiến hành chuẩn bị dự thảo Luật và xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, quy định về quản lý di sản tư liệu. Do đó, Thứ trưởng mong muốn UNESCO sẽ có ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác để việc xây dựng theo hướng khoa học, bài bản, phù hợp với thực tế. Ngoài ra, đề xuất UNESCO hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn cho các địa phương về xây dựng, hoàn thiện hồ sơ di sản Hạ Long - Cát Bà, quần thể di tích Yên Tử, gốm Chăm…; các lễ đón bằng của UNESCO với nghệ thuật Xoè Thái, thực hành Then của người Tày - Nùng - Thái dự kiến vào tháng 9.2022.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart bày tỏ ấn tượng khi thời gian qua Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác ghi danh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Về những đề xuất, ông cho biết UNESCO luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đối với việc sửa đổi, bổ sung quy định Luật Di sản văn hóa, ông Christian Manhart chia sẻ khi nhận được dự thảo, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội sẽ gửi về trụ sở chính tại Paris (Pháp) để đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Trong quá trình xây dựng Dự thảo, UNESCO sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với Luật Di sản của một số quốc gia.

Đối với khâu tiếp cận di sản, ông Christian Manhart khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào việc thực hành di sản bởi đây mới là hoạt động mang lại nhiều giá trị, thể hiện trách nhiệm của quốc gia đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản.

ĐÌNH TOÁN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top