Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc ra “tối hậu thư” cho Bộ GTVT

VH- Ông Trần Phúc Tự, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ GTVT liên quan đến tình hình tại BOT Ninh Lộc.

Theo ông Tự, đầu năm 2018, việc miễn giảm các phương tiện qua trạm BOT Ninh Lộc đã được đồng thuận giữa chủ đầu tư, người dân và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi phương án miễn giảm trình lên bị Bộ GTVT bác.

Đây là nguyên nhân việc các tài xế phản đối nhiều ngày qua. “Đến nay tình hình tại trạm thu giá BOT Ninh Lộc rất phức tạp do người dân bức xúc phản đối, gây rối, đập phá thiết bị, hành hung nhân viên trạm thu giá…, tình hình an ninh trật tự nơi đây rất phức tạp”, ông Tự trình bày.

Cũng theo ông Trần Phúc Tự, trong văn bản gửi Bộ GTVT, chủ đầu tư BOT Ninh Lộc đề xuất 2 phương án đề giải quyết nhanh tình hình. Phương án một là Bộ GTVT phải đồng ý với phương án miễn giảm theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa. Phương án này đã được sự đồng thuận 3 bên, gồm chủ đầu tư, người dân và tỉnh Khánh Hòa trước đó. Hai là, nếu Bộ GTVT nhất quyết không đồng ý phương án trên thì chủ đầu tư BOT Ninh Lộc đề nghị xem xét phương án dừng thu giá tại đây. Đồng thời xem xét lại phương án tài chính theo hướng bố trí nguồn vốn nhà nước hoàn vốn cho nhà đầu tư hoặc đề nghị Bộ GTVT đứng ra trực tiếp thu.

L.X

Ý kiến bạn đọc