Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tỉnh Tây Ninh

VH- Ngày 27.11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri 15 xã, thị trấn và Đồn biên phòng Phước Tân, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và phần trả lời của các ĐBQH về những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Theo đó, đồng bào cử tri đã nghe ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ sẽ thực hiện trong thời gian tới; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013; công tác xây dựng luật và nghị quyết; hoạt động giám sát của Quốc hội, kiến nghị của cử tri, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn…
Ông Tâm cho biết, tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, Quốc hội đã thông qua 9 dự án luật; xem xét, cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 6 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các nghị quyết quan trọng khác…
Nhiều vấn đề “nóng” thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được các ĐBQH trả lời đầy trách nhiệm, trong đó có những vấn đề liên quan đến ngành VHTTDL, vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ đối với các đối tượng chính sách, vấn đề đất đai, bảo vệ rừng, phòng chống tham nhũng, chủ quyền quốc gia…
Liên quan đến phản ánh của cử tri Nguyễn Văn Cân (xã Đồng Khởi) và một số cử tri khác về du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của Tây Ninh, những biến tướng trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần được xử lý nghiêm, phát huy giá trị của di tích…, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, du lịch phát triển sẽ góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của đất nước, thu hút nhà đầu tư để phát triển hạ tầng cơ sở, giải quyết lao động trực tiếp và gián tiếp, đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh công cuộc hội nhập và hợp tác quốc tế.
Tổng doanh thu của ngành du lịch trong năm 2012 ước đạt 160.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2 triệu lao động. Năm 2013, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, phối hợp mở thêm một số đường bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng hành vi ứng xử văn hóa trong thể thao, triển khai Đề án phát triển thể lực và tầm vóc người Việt Nam.
Đối với Tây Ninh, Bộ trưởng cho rằng, du lịch Tây Ninh cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là những tuyến đường dẫn đến các di tích lịch sử văn hóa, quy hoạch Núi Bà Đen trở thành điểm du lịch hấp dẫn; xây dựng cơ sở lưu trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền sâu rộng hình ảnh của Tây Ninh; tăng cường liên kết giữa Sở VHTTDL với các sở ngành khác trong tỉnh và các tỉnh, thành trong nước và quốc tế; tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch vào Tây Ninh với các hoạt động trưng bày, giới thiệu đến các nhà đầu tư những khu du lịch đã quy hoạch.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tỉnh Tây Ninh - Anh 1

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh với cử tri Nguyễn Văn Cân (bên phải)


Dịp này, Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh Tây Ninh trước, trong và sau khi tổ chức Lễ hội Núi Bà Đen phải quan tâm đến vệ sinh môi trường, quy hoạch nhà hàng, quán ăn, điểm giữ xe, quản lý hòm công đức, không để xảy ra đốt hàng mã… nhằm thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
Về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết để lập lại trật tự trong hoạt động biểu diễn, Bộ VHTTDL đã ban hành Chỉ thị 65 (tháng 4.2012) về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Sau một thời gian triển khai, Bộ đã xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.
Bộ trưởng khẳng định, việc ban hành Chỉ thị nói trên nhằm mang lại những giá trị nghệ thuật đích thực cho công chúng, tránh sự lừa dối trong nghệ thuật như hát nhép, đàn nhái… Bởi văn hóa là sự thật, mọi sự giả dối không thuộc về văn hóa.
Đối với những di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng cho biết, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa sẽ bố trí vốn cho việc đầu tư, tu bổ di tích; nhất là những di tích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; hỗ trợ đào tạo cán bộ văn hóa, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở…
Liên quan đến chủ quyền quốc gia, Bộ trưởng khẳng định chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Bộ trưởng cho biết, cơ quan chức năng của VN đã và sẽ có những biện pháp thích hợp đối với những khách Trung Quốc sử dụng hộ chiếu có in hình “đường lưỡi bò”.
Những kiến nghị của cử tri sẽ được các ĐBQH tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để phản ánh đến các cơ quan ban ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương. Dịp này, Bộ trưởng mong muốn đồng bào cử tri ra sức xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no và hạnh phúc, không có bạo lực gia đình; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Hoàng Hải

Ý kiến bạn đọc