Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với đoàn Đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh

VH- Chiều 20.11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đang dự kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII tại HN. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ VHTTDL và lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong năm qua. Theo đó, mặc dù tình hình chung của thế giới và VN là khó khăn nhưng Hà Tĩnh lại đạt được những kết quả rất khả quan. Năm 2011, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) đứng thứ7; chỉ số hài lòng của người dân (PAPI) 4; thu hút đầu tư xếp 6 toàn quốc; thu ngân sách vượt 125% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng 10 tháng đầu năm 2012 đạt 14%. Hà Tĩnh là một trong 3 tỉnh tốp đầu vềxây dựng Nông thôn mới của cả nước. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 17,44% đầu năm 2012 xuống còn 14,2%. Hà Tĩnh cũng đã và đang xây dựng hai khu kinh tế, 2 khu công nghiệp và đã hình thành một trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất Việt Nam và khu vực (Khu kinh tế Vũng Áng; Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo). Vềphát triển sự nghiệpVHTTDL, Hà Tĩnh cũng đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước vềVHTTDL, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, du lịch, thể thao.
Khẳng định những thành tựu đã đạt được, ông Võ Kim Cự cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, bất cập đã và đang nảy sinh trong quá trình phát triển như: Nguồn nhân lực bị hẫng hụt không đáp ứng đủ và kịp thời sự phát triển; nguồn vốn đầu tư và giải quyết tái định cư cho 13 xã trong tỉnh; tình hình an ninh và trật tự xã hội nảy sinh nhiều vấn đềdo hội nhập, do số lượng người cả trong và ngoài nước đổ vềHà Tĩnh trong thời gian qua ngày càng đông với nhiều thành phần và sự khác biệt vềvăn hóa; phải giải quyết vấn đề môi trường cả trong và ngoài khu vực... Ông Cự cho biết, lãnh đạo tỉnh cũng đã nhận thấy những bất cập đó và đã có những giải pháp phù hợp mà một trong những giải pháp là đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế để tạo sự phát triển ổn định và bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng rất mong được Bộ VHTTDL hỗ trợ, phối hợp giúp tỉnh tạo cơ sở vững cho sự phát triển của tỉnh.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu hoan nghênh và ghi nhận những kết qủa mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian vài năm trở lại đây trên tất cả các lĩnh vực. Ông cũng khẳng định Hà Tĩnh và Bộ VHTTDL đã hoàn thành tất cả những nội dung mà hai bên đã đềra từ năm 2010. Bộ trưởng cho rằng những kết quả đã đạt được khởi đầu từ việc Hà Tĩnh đã có tư duy về sự phát triển phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và của thế giới, đã gắn kết địa phương với khu vực, với cả nước và quốc tế, phát huy được những lợi thế của mình, đồng thời kết hợp với bên ngoài để khắc phục những cái mình chưa có hoặc không có. Ông cũng hoàn toàn ủng hộ chủ trương phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh và khẳng định: Nếu phát triển kinh tế mà không dựa trên nền tảng phát triển vững chắc của văn hóa, xã hội; không xử lý tốt vấn đềmôi trường thì sự phát triển ấy sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ để có những phối hợp, hỗ trợ với tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình.


P.V

Ý kiến bạn đọc