Quảng Ninh:​​​​​​​ Lễ cất nóc đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử

VHO- Tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Hội Chữ thập đỏ cựu chiến binh Trung đoàn 5 Yên Tử kết hợp với thượng tọa Thích Quảng Minh, trụ trì tổ đình Thắng Phúc, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng tổ chức lễ cất nóc đền thờ anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử bao gồm 5 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và đúc tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Quảng Ninh:​​​​​​​ Lễ cất nóc đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử - Anh 1

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 Yên Tử

Đến dự có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng; thượng tọa, chư tăng ni phật tử Hải Phòng, Quảng Ninh; lãnh đạo Trung đoàn 5 Yên Tử các thời kỳ; cựu chiến binh trung đoàn và thân nhân liệt sĩ trung đoàn.

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5 thuộc dự án “Điểm ghi dấu sự kiện lịch sử Trung đoàn 5 Yên tử”, khởi công xây dựng từ ngày 8.4.2018. Đền gồm 17 gian, diện tích 500 m2 dựng bằng gỗ quý. Trong đó có một số hạng mục chính như: Đền thờ các anh hùng liệt sĩ, nhà văn bia, nhà truyền thống Trung đoàn… Hạng mục đền thờ các anh hùng liệt sĩ được thiết kế gồm: Cung thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 5 khu vực thờ liệt sĩ của 5 tỉnh, thành phố. Đền dành vị trí trang trọng thờ các anh hùng liệt sĩ xã Thượng Yên Công. Công trình huy động xã hội hóa với mức đầu tư ban đầu trên 30 tỷ đồng do nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm công đức vật liệu, kinh phí. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng làm lễ cất nóc đền và thực hiện nghi thức rót đồng vào khuôn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng 3 tấn đồng đỏ, tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đúc bằng 1,5 tấn đồng đỏ. Dự kiến, công trình đền chính khánh thành vào đầu xuân 2019 và hoàn thành tất cả hạng mục công trình vào năm 2021.

 

 Hải Đăng

 

Ý kiến bạn đọc