Thêm nhiều quan chức ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Vũ nhôm”

VH- Như tin đã đưa, ngày 18.9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân có sai phạm tại các dự án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) tại TP Đà Nẵng, nâng số bị can trong vụ án này trong thời điểm hiện nay ít nhất là 19 người.

Thêm nhiều quan chức ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Vũ nhôm” - Anh 1

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Đào Tấn Bằng ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm: Đào Tấn Bằng (SN 1975), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; bị can Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa (trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thêm nhiều quan chức ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Vũ nhôm” - Anh 2

Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Văn Cán (SN 1954), nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít (SN 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thêm nhiều quan chức ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Vũ nhôm” - Anh 3

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Đào Tấn Bằng, tại số nhà K37/27 đường Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; bị can Đào Tấn Bằng đã bị bắt trước đó trong ngày. Các bị can khác như Nguyễn Viết Vĩnh, Nguyễn Văn Cán, Phan Xuân Ít cũng bị khám xét nhà, nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra tiếp theo. 
Tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng thực hiện các biện pháp tố tụng, ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 bị can liên quan đến vụ án này, có hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Nguyễn Hữu Tín (SN 1957), nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt (SN 1957), nguyên Giám đốc Sở TN&MT; Lê Văn Thanh (SN 1962), Phó chánh Văn phòng UBND TP; Nguyễn Thanh Chương (SN 1974), Trưởng phòng Đô thị Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh. 

Thêm nhiều quan chức ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến vụ án “Vũ nhôm” - Anh 4

Ông Đào Tấn Bằng 

Ông Đào Tấn Bằng (SN 1975), quê quán ở xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định; thạc sĩ Kiến trúc; từng giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng từ ngày 2.3.2016). Ngày 21.11.2017, ông Bằng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng.
Tháng 2.2018, ông Đà Tấn Bằng bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo vì có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.
Khi đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, ông Bằng đã tham mưu lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ban hành các văn bản không đúng quy định pháp luật về đất đai. Các vi phạm của ông Bằng được kết luận là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Bằng.
Tháng 2.2018, anh ruột ông Bằng là ông Đào Tấn Cường, bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người, bởi trước đó ông Cường đã có hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và một số người khác.


 

NGỌC DIÊN


 

Ý kiến bạn đọc