Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Pháp luật

28 Tháng Ba 2024

Xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Mua đồng hồ tiền tỉ là do bán cây cảnh

Thứ Hai 19/11/2018 | 17:52 GMT+7

VHO-Sau khi xét hỏi hai ông "trùm" tổ chức đánh bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, chiều nay 19.11 đến lượt cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lên trước bục xét hỏi. Trả lời các câu hỏi của HĐXX về chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7000USD mà bị cáo Dương khai đã "biếu tặng", bị cáo Phan Văn Vĩnh phủ nhận và khai rằng đã bỏ ra 1,1 tỉ đồng từ việc bán cây cảnh để mua chiếc đồng hồ này.

Tiền mua đồng hồ là do bán cây cảnh đã tích tụ từ 30 năm

Trước khi xét hỏi bị cáo Phan Văn Vĩnh, HĐXX đã công bố một số bút lục về lời khai của Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra. 

Theo đó, tại cơ quan an ninh điều tra, Nguyễn Văn Dương đã khai nhận: Do được Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Tổng cục cảnh sát cũng như một số cá nhân của 2 cơ quan này tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CNC trong hoạt động kinh doanh nên Nguyễn Văn Dương đã sử một phần tiền lợi nhuận của Công ty và một phần lớn tiền thu được do tổ chức đánh bạc mà có để chi cho một số cá nhân, trong đó chi cho Phan Văn Vĩnh 27 tỉ và 1.750.000USD, cụ thể: Trong giai đoạn vận hành game bài Rikvip.com cho 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng; Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club cho 200.000USD/tháng với thời gian 8 tháng; tiền Tết 150.000USD (Tết năm 2013: 20.000USSD; năm 2014: 100.000USD; năm 2015: 20.000USD; năm 2016: 10.000USD); 1 đồng hồ Rolex khai trị giá 7000 USD cùng nhiều phần quá có giá trị khác. 

Sau khi HĐXX công bố các lời khai tại cơ quan an ninh điều tra, Nguyễn Văn Dương đã xác nhận những lời khai này là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, bị cáo Phan Văn Vĩnh đã phủ nhận gần như toàn bộ những lời khai này, chỉ xác nhận là có nhận một chiếc áo sơ mi do Dương tặng.

Về nguồn gốc chiếc đồng hồ Rolex, bị cáo Phan Văn Vĩnh khai là đã mua của Nguyễn Văn Dương với giá 1,1 tỉ đồng. HĐXX hỏi về mức thu nhập của gia đình, bị cáo Vĩnh cho biết, thu nhập của bị cáo là 20 triệu đồng/tháng, vợ bị cáo là giáo viên nên thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Bị cáo Vĩnh cũng xác nhận, gia đình không kinh doanh buôn bán gì. "Vậy tại sao bị cáo có tiền để mua đồng hồ lên tới 7000USD?". Trả lời câu hỏi này, bị cáo Vĩnh cho biết là do tiền bán cây cảnh. HĐXX tiếp tục "vặn": "Vậy tại sao bị cáo nói không kinh doanh buôn bán gì?" thì Phan Văn Vĩnh giải thích: "Số cây cảnh này là do chơi cây 30 năm rồi, từ khi còn là chiến sĩ, do vậy có việc tích tụ từ vườn cây của bị cáo". Phan Văn Vĩnh còn nói thêm: "Ngoài lương của bị cáo, bị cáo còn có thu nhập từ cây cảnh. Mong HĐXX thấu hiểu cho, với số tiền bị cáo không lấy lương ra để mua đồng hồ mà bị cáo lấy tiền bán cây cảnh".

Phạm tội vì bị cấp dưới qua mặt

Trả lời HĐXX về việc thành lập của Công ty CNC, bị cáo Phan Văn Vĩnh khai: Sau khi nhận được quy trình đề xuất của Cục C50, cùng với đó là Quyết định 450 của Bộ Công an quy định rõ về chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ thuộc C50 nên ngày 14.5.2015 Công ty CNC (do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐTV) chính thức trở thành công ty nghiệp vụ của Bộ Công an. 

Phan Văn Vĩnh khai không nhận được báo cáo về việc Công ty CNC hợp tác với VTC Online trong kinh doanh game bài trong thời gian trước đó. Bị cáo chỉ biết được về hợp tác này tại báo cáo của Nguyễn Thanh Hóa vào tháng 6.2016. Lúc đó mới biết là CNC có hợp tác với VTC Online, bị cáo không biết cụ thể hợp tác như thế nào.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Vĩnh khai: Tháng 11.2016, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao – C50) báo cáo với Phan Văn Vĩnh rằng Công ty CNC không phải là tổ chức đánh bạc, do vậy Hóa đề nghị Phan Văn Vĩnh ký báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an vì đây là hệ thống phòng thủ quốc gia về an ninh mạng. “Lúc đó chỉ còn không đầy 1 tháng nữa tôi về hưu, tôi nói rằng tôi sắp về hưu rồi, trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc về các anh, nên tôi không ký. Anh Hóa có nói với tôi rằng “anh không ký thì em ký làm sao lên được đến Bộ trưởng, anh bút phê vào để em ký. Do đó bị cáo bút phê vào báo cáo tháng 11.2016 để Nguyễn Thanh Hóa ký báo cáo gửi Bộ trưởng”, Phan Văn Vĩnh khai trước HĐXX.

Cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, bản thân ông chỉ biết được Công ty CNC là công ty vận hành game bài trái phép sau khi nhận được văn bản của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương. Sau khi biết được đó là tổ chức đánh bạc, bị cáo không ký văn bản gì. 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại Tòa

Bị cáo Phan Văn Vĩnh cũng tỏ ra rất ân hận về hành vi phạm tội của mình: “Trong 6 ngày rưỡi vừa qua tôi ngồi nghe thẩm vấn, thực sự trong lòng hết sức day dứt và hết sức hối hận. 92 bị cáo là 92 gia đình đã lâm vào vòng lao lý. Nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu công dân khác, gia đình khác ngoài xã hội cũng liên lụy, chắc chắn giờ này họ đã và đang có những liên lụy và gây ra nhiều đau khổ. Như vậy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra sự bất an cho xã hội. Bị cáo hết sức thấm thía và hết sức ân hận, với trách nhiệm từng là thủ trưởng cơ quan đấu tranh với tội phạm, lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn để không có vụ án ngày hôm nay”.

NGUYỄN HOÀNG

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top