​Hai tàu hỏa suýt đâm nhau

VH- Sáng 27.2, tàu hỏa chở khách số hiệu SE25 kéo 13 toa tàu chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn, theo lịch trình tàu SE25 sẽ dừng tại ga Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai để tránh tàu hàng số hiệu ASY2 chạy hướng ngược lại.

Tuy nhiên theo thông tin ban đầu, khi tàu SE25 đến ga Dầu Giây, lái tàu SE25, thấy tín hiệu đèn mở nên tiếp tục cho tàu chạy vào khu ga Dầu Giây - Trảng Bom. Trong khi đó, tàu hàng SY2 cũng đang trên đường chạy vào hướng ngược lại. Rất may nhân viên điều độ chạy tàu đã phát hiện sự cố kịp thời nên đã gọi điện báo cho cả hai lái tàu dừng lại để tránh va chạm. Sự việc đáng tiếc nói trên không gây ra tai nạn gây thiệt hại về người và của, nhưng làm ảnh hưởng gây chậm trễ đến lịch trình các chuyến tàu khác. Hiện sự việc đang được ngành Đường sắt Việt Nam cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, phân tích xác định làm rõ nguyên nhân.

P.V

Ý kiến bạn đọc