Bán khống hóa đơn hàng chục tỉ, nữ “cát tặc” sa lưới

VH- Như Văn Hóa đã phản ánh, tình trạng “cát tặc” lộng hành trên sông Cái thuộc địa bàn huyện Diên Khánh, Khánh Sơn (Khánh Hòa) ngày càng gia tăng phức tạp, lực lượng Công an tỉnh đã thành lập chuyên án điều tra.

Bán khống hóa đơn hàng chục tỉ, nữ “cát tặc” sa lưới - Anh 1

 “Cát tặc” dùng máy múc khai thác cát

  Theo đó, ngày 28.2 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt tạm gian bà Phạm Thị Hải (37 tuổi, trú tại Khánh Sơn, Khánh Hòa) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tiêu thụ cát lậu.

Liên quan đến vụ việc, tháng 9.2017 lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa tuần tra, truy quét “cát tặc” trên sông Cái. Công an đã phát hiện Công ty TNHH TM&DV Thịnh Phát (Thịnh Phát) tại huyện Diên Khánh do bà Nguyễn Cửu Thanh Tâm làm giám đốc. Công ty Thịnh Phát có 2 bãi tập kết cát với khối lượng lớn nhưng không có giấy phép kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng hóa đơn “khống” rất lớn mà Thịnh Phát sử dụng nhằm hợp thức hóa việc khai thác cát lậu. Số hóa đơn trên được xuất ra từ 2 công ty TNHH TM&DV Ngọc Minh Khánh Sơn và Công ty TNHH TM&DV Giang Vy đều do bà Phạm Thị Hải điều hành. Từ năm 2015 - 2017, bà Hải còn bán “khống” hóa đơn cho 38 doanh nghiệp khác trị giá hóa đơn hơn 17 tỉ đồng. Hiện vụ việc vẫn được tiếp tục mở rộng điều tra.

Xuân Hướng

 

Ý kiến bạn đọc