Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Pháp luật

29 Tháng Ba 2024

VỀ VỤ CHÁY KHIẾN 5 NGƯỜI THIỆT MẠNG Ở ĐÀ LẠT: Đã xác định được nghi can phóng hỏa do mâu thuẫn

Thứ Tư 14/03/2018 | 10:21 GMT+7

VH- Sáng ngày 13.3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy, vị trí vụ cháy xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Hiện trường vụ cháy là một dãy nhà cấp 4.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẩn trương điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra đã xác định nghi can trong vụ hỏa hoạn tối 12.3 là ông Trần Văn Quốc (49 tuổi), hàng xóm của ông Nguyễn Thông Thắng. Được biết trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ông Quốc và ông Thắng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ông Quốc đã dùng dao đâm ông Thắng trọng thương. Đêm 12.3 nghi can đã dùng xăng phóng hỏa thiêu chết cả gia đình ông Thắng. Hiện nay ông Quốc sống độc thân, không vợ con. Vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h20’ ngày 12.3, tại phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến 5 người tử vong. Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Đà Lạt, lửa bốc cháy và lan nhanh sang nhà bên cạnh, ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm cả 2 căn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động 10 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ngay khi xảy ra vụ hỏa hoạn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 5 người tử vong gồm: Nguyễn Thông Thắng (45 tuổi-chồng), Phạm Thị Thúy Hòa (vợ), và 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh 14 tuổi, Nguyễn Thị Khánh Linh (học lớp 8) cùng một người đến chơi nhà (chưa xác định được danh tính).

l Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký Công điện số 339/CĐ-TTg về vụ cháy, nổ ở Khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong Khu biệt thự bị cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ cháy, nổ tại Khu biệt thự nêu trên; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20.3.

VĂN YÊN- XUÂN HƯỚNG

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top