Khởi tố đối tượng nổ súng, cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba

VHO- Chiều ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc, đối tượng đã thực hiện vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, TP.Huế.

Đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) bị khởi tố để điều tra với 2 tội danh: “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Khi thực hiện hành vi phạm tội, Quốc đang là Đại úy công an, công tác tại Trại giam Bình Điền (trụ sở tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) thuộc Bộ Công an.

Khởi tố đối tượng nổ súng, cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba - Anh 1

Cơ quan công an Thừa Thiên Huế thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án. Ảnh: Mạnh Hùng

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Ngô Văn Quốc để phục vụ điều tra. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Sau 1 tuần bị tạm giữ hình sự, tâm lý của Ngô Văn Quốc đã dần ổn định. Trước đó, sau khi dùng súng AK thực hiện vụ cướp vàng ở 2 tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức, tâm lý của Quốc hoảng loạn, bất ổn và có ý định tự sát. Tuy nhiên, các cán bộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận đối tượng và thuyết phục, nắm bắt tâm tư, khuyên can nên đối tượng không còn suy nghĩ tiêu cực và buông súng, ra đầu thú.

Từ khi cơ quan công an thông báo, vận động người dân đã tham gia nhặt vàng tại hiện trường vụ cướp cần giao nộp, trả lại vàng phục vụ điều tra và trả lại cho bị hại, đã có hàng chục người dân đến giao nộp vàng. Song số vàng giao nộp còn quá ít so với thực tế thiệt hại của các chủ tiệm vàng. Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S) trích xuất các clip, hình ảnh để có biện pháp buộc người dân đã nhặt vàng- tang vật của vụ án, khẩn trương giao nộp cho cơ quan để phục vụ điều tra. Những người nào không giao nộp, trả lại đủ số vàng đã nhặt được sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi “chiếm giữ trái phép tài sản”.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc