Bắt giữ “nữ quái” vận chuyển gần 3kg ma túy đá đi tiêu thụ

VH- Sau một thời gian kiên trì theo dõi, nắm di biến động của đối tượng, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17-4, tại Km706 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), Cụm Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) đã kiểm tra xe khách BKS 12B 004.85.

Bắt giữ “nữ quái” vận chuyển gần 3kg ma túy đá đi tiêu thụ - Anh 1

Đối tượng Phạm Thị Dung khai nhận số hàng trên là ma túy đá

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Dung (32 tuổi), trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.

Kiểm tra chiếc ba lô mang theo bên người của Phạm Thị Dung, tổ công tác phát hiện bên trong có 3 túi nilon màu vàng chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) được ngụy trang tinh vi trong 3 túi chè. Triển khai nghiệp vụ chuyên môn, tổ công tác xác định số chất tinh thể màu trắng trên là ma túy đá với trọng lượng 2,79kg.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Thị Dung khai nhận số hàng trên là ma túy đá; được chuyển từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ thì bị bắt quả tang.

Hiện, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC47)- Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục các biện pháp để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Phú  - Tân Bình                                

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc