Khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu

VHO - Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã bị khởi tố và bắt giam vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian người cán bộ này giữ chức Chủ tịch UBND xã.

Khởi tố, bắt giam Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu - Anh 1

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam ông Đàm Xuân Vinh

Ngày 29.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đàm Xuân Vinh (59 tuổi), Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu, Quảng Trạch) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, vào tháng 10.2023, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự “tham ô tài sản” xảy ra tại UBND xã Quảng Châu (Quảng Trạch), bắt giữ Nguyễn Thị Loan là kế toán xã Quảng Châu.

Từ năm 2017-2023, Nguyễn Thị Loan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, để ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng tiền thu đấu giá kinh doanh tại chợ Quảng Châu. Đối tượng này đã lập khống 2 hồ sơ thanh toán công trình và tiền nhân dân đóng góp thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Đàm Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu (là Chủ tịch UBND xã Quảng Châu từ năm 2011 đến tháng 5.2023) đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các nguồn thu.

Ông Vinh trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền nộp từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán 2 hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị Nguyễn Thị Loan rút và chiếm đoạt.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Bình mở rộng điều tra làm rõ.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc