Vụ nổ súng sau mâu thuẫn tại Gia Lai: Nạn nhân đã tử vong

VHO - Sau 2 ngày tích cực điều trị, nhưng do vết thương bị đạn bắn ở vùng đầu gây tổn thương não nên nạn nhân Phương đã tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

         Vụ nổ súng sau mâu thuẫn tại Gia Lai: Nạn nhân đã tử vong - ảnh 1

   Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Thông tin trên vừa được từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đồng thời phía công an đã làm rõ danh tính nhóm đối tượng nổ súng dẫn đến cái chết của nạn nhân và kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, như Báo Văn Hóa đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 10.2, Ngô Anh Phương (34 tuổi) rủ thêm Trần Tây Nguyên (23 tuổi) Nguyễn Đăng Duy (20 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (31 tuổi) và Tôn Thất Thái (25 tuổi, cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) rồi cùng đến tổ dân phố 10 (thị trấn Chư Sê) để chơi bài. Trong lúc chơi thì Thái và Hòa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy bất ổn, Phương gọi Hòa, Duy, Nguyên về nhà mẹ ruột của mình tại thôn Mĩ Thạch, thị trấn Chư Sê chơi.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, vì tức tối chuyện xảy ra lúc đánh bài, Thái rủ Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) cùng Lê Duy Nhất (25 tuổi), Phạm Văn Phú (23 tuổi), Tôn Thất Quang (21 tuổi, cùng trú thị trấn Chư Sê) đi tìm nhóm của Hòa để trả thù.

Sau một lúc tìm, nhóm của Thái, Nhất tìm đến nhà mẹ ruột của Phương, tại đây họ  phát hiện nhóm của Phương đang đứng trước cổng nhà. Lập tức nhóm của Thái nổ 2 phát súng về phía nhóm Phương rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ nổ súng, Phương bị trúng đạn vào trán phải và nằm bất động trước sân nhà. Dù được cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định tử vong sau 2 ngày điều trị.

                                                                                                                                                                   NGUYỄN GIÁC 

Ý kiến bạn đọc