Kiên Giang quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư từ Ấn Độ

VHO- Từ ngày 17-19.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp sang Ấn Độ để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương tại Ấn Độ.

Tỉnh Kiên Giang là một tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Việt Nam, có rừng, núi, đồng bằng, biển đảo thuộc đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, được nhiều người biết đến là vùng đất văn hóa và du lịch nổi tiếng bậc nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Kiên Giang quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư từ Ấn Độ - Anh 1

Cảnh đẹp Phú Quốc nhìn từ trên cáp treo Hòn Thơm

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định trong thời gian dài, cùng với việc không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao, thu nhập bình quân đầu người ở Kiên Giang tăng nhanh, hiện nay đạt khoảng 2.100 đô la Mỹ/người/năm. Tổng lượng khách du lịch năm 2018 là 7.620.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 580.000 lượt.

Trong tháng 12 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 561.949 lượt, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế 44.874 lượt, tăng 27,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 231.045 lượt, tăng 75,8% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 302.633 lượt, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Doanh thu 631,3 tỷ đồng tăng 37,1% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 362.184 lượt khách tham quan du lịch, tăng 38,2% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.611 lượt, tăng 29,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 593,7 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc