Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

VH- Chiều 6.11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ed Vaizey, Đặc phái viên Chính phủ Anh về thương mại và văn hóa, Đại biểu Quốc hội Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - ảnh 1Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi và phía Vương quốc Anh đã đưa ra những phương hướng hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Tại buổi tiếp, ông Ed Vaizey đã bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Đặc phái viên Chính phủ Anh về thương mại và văn hóa và khẳng định sẽ luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam về văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển du lịch và thể thao.
Trong thời gian qua, hợp tác về văn hóa nghệ thuật giữa hai nước chủ yếu thực hiện qua các hoạt động đa dạng của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Phía bạn tích cực cử nghệ sĩ tham gia các hoạt động nghệ thuật quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Ngành thể thao Việt Nam cũng phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức một số hoạt động đào tạo bóng đá trong chương trình Premier League từ năm 2009. Đồng thời, hằng năm, Tổng cục Du lịch đã tổ chức thành công các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế (WTM) tại London.
Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua, đồng thời đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ thể thao dài hạn và ngắn hạn, bao gồm đào tạo tiếng Anh tại Hội đồng Anh do Anh tài trợ nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các cán bộ thể thao Việt Nam, chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai tổ chức các đại hội thể thao lớn trong khu vực và quốc tế; Tăng cường cập nhật các chính sách visa mới của Việt Nam nhằm khuyến khích du khách Anh sang thăm Việt Nam; Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cử các chuyên gia sang làm việc, tư vấn xây dựng chiến lược marketing, quy hoạch cho Du lịch Việt Nam; Thông qua Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo về thị trường, thị hiếu du khách Anh và dạy tiếng Anh chuyên ngành du lịch; Tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam tham dự Hội chợ du lịch thế giới (WTM) diễn ra thường niên tại London và các hoạt động giới thiệu du lịch, ẩm thực Việt Nam tới khách du lịch Anh.


 P.V

Ý kiến bạn đọc