Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Iraq tiếp nhận hàng trăm cổ vật thất lạc trong chiến tranh

Thứ Ba 08/02/2022 | 13:31 GMT+7

VHO- Trong số các hiện vật được thu hồi có 331 phiến đất sét khắc chữ hình nêm (một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất trong lịch sử nhân loại, xuất hiện từ khoảng năm 3200 trước Công nguyên).

Iraq tiep nhan hang tram co vat that lac trong chien tranh hinh anh 1

Các cổ vật mà Liban bàn giao cho Iraq. (Nguồn: EPA)

Ngày 7.2, Bộ Văn hóa Liban đã bàn giao cho Iraq 337 cổ vật, vốn là những hiện vật đã bị đưa ra khỏi quốc gia Trung Đông này kể từ khi Mỹ triển khai quân đội tại Iraq vào năm 2003.

Số hiện vật này từng được trưng bày tại một bảo tàng ở Liban trong nhiều năm cho tới khi nhà chức trách Liban xác nhận những cổ vật này thuộc về Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Laith Hussein - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về cổ vật và di sản của Iraq - cho biết trong số các hiện vật được thu hồi có 331 phiến đất sét khắc chữ hình nêm (một trong những hệ thống chữ viết sớm nhất trong lịch sử nhân loại, xuất hiện từ khoảng năm 3200 trước Công nguyên) có niên đại từ Đế chế Akkadia và các triều đại sơ khai khác cách đây hơn 4.000 năm, trong khi 6 hiện vật còn lại thuộc Đế chế Babylon cổ đại cách đây hơn 3.000 năm.

Cuối năm 2021, Iraq thông báo thu hồi 17.916 cổ vật đã bị cướp bóc và buôn lậu khỏi nước này, trong đó có nhiều phiến đất sét có niên đại cách đây 4.500 năm, khắc chữ hình nêm ghi lại nội dung các cuộc trao đổi thương mại trong nền văn minh Sumer.

Ông Hussein nêu rõ Iraq sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm thu hồi cổ vật, đồng thời cho biết nước này chuẩn bị tiếp nhận thêm nhiều cổ vật từ các nước châu Âu.

Theo số liệu thống kê chính thức, đã có khoảng 15.000 hiện vật có giá trị từ thời kỳ đồ đá, thời kỳ Babylon, Assyria và Hồi giáo đã bị phá hủy hoặc mang ra khỏi Iraq sau cuộc chiến tranh mà Mỹ và các đồng minh phát động năm 2003.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phá hủy Bảo tàng Mosul cùng hai thành phố cổ Hatra và Nimrud, đồng thời cướp bóc và buôn lậu một lượng lớn cổ vật của Iraq.

IS từng kiểm soát 30% lãnh thổ Iraq từ năm 2014 tới 2017 trước khi bị các lực lượng của Iraq và quốc tế đánh bại.

Hiện hơn 10.000 địa điểm ở Iraq được chính thức công nhận là di chỉ khảo cổ nhưng hầu hết những địa điểm này không được bảo vệ an toàn và nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng cướp phá.

TTXVN

Print

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top