Hỗ trợ hướng nghiệp cho các VĐV

VHO-Tổng cục TDTT vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu “Hỗ trợ đào tạo, hướng nghiệp và tạo việc làm cho VĐV thể thao” với mong muốn thông qua chương trình này sẽ giải quyết được vấn đề đầu ra cho các VĐV sau khi giã nghiệp.

Đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua của Thể thao Việt Nam khi nhiều VĐV sau khi hết tuổi thi đấu phải đứng trước nỗi lo về cơm áo do không tìm được công việc phù hợp. Nhằm giúp cho các VĐV yên tâm thi đấu và cống hiến, Tổng cục TDTT đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tập đoàn Alphanam Group về “Tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho các vận động viên của Thể thao Việt Nam có thành tích cao sau khi không còn thi đấu chuyên nghiệp” và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia HN về “Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao” để hướng tới mục tiêu cao nhất xây dựng nguồn nhân lực cho ngành toàn diện về mọi mặt, tự tin hòa nhập với bạn bè quốc tế.

Hỗ trợ hướng nghiệp cho các VĐV - Anh 1

Nhà vô địch Asian Games Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ về vấn đề việc làm cho các VĐV sau khi giã nghiệp

Tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có những trao đổi thiết thực  với các VĐV về “Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao” từ chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo, ưu đãi về học bổng lẫn chuyện học tập linh hoạt đến ý nghĩa thiết thực của Chương trình đào tạo này đối với việc xây dựng nguồn nhân lực cho ngành TDTT và với cá nhân các VĐV.

Đây là một chương trình đào tạo mang tính đột phá và tiên phong, được xây dựng và phát triển dành riêng cho các vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh sự nghiệp thể thao toả sáng, chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh sẽ mang đến cho các vận động viên nền tảng kiến thức, kỹ năng, bài học thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và kinh doanh thể thao, mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ, đợt 1, từ 4.1 – 28.2; đợt 2, từ tháng 7.2021.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc