Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

HLV bóng đá bị bắn trong trận đấu tranh hạng 3 của Argentina

Thứ Hai 01/11/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Một HLV bóng đá người Argentina đã bị bắn vào vai trong trận đấu diễn ra vào Chủ Nhật (giờ địa phương), khi các cổ động viên của CLB Huracan Las Heras đánh nhau trong một trận đấu tranh hạng 3 ở tỉnh Mendoza (Argentina).

Cầu thủ 2 đội cùng cổ động viên núp sau các bức tường để tránh đạn lạc trong trận cầu tại Argentina (Ảnh: Los Andes)

Theo các video ghi lại, cầu thủ thuộc đội Huracan Las Heras và đối thủ là Ferro de General Pico phải tìm chỗ ẩn nấp sau các bức tường khi tiếng súng vang lên trên sân cỏ. Sự việc xảy ra ở giải liên bang hạng A. Trận đấu bị tạm dừng vào cuối hiệp 2 khi Huracan đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1.

Tờ Sports Ole cho biết, HLV Mauricio Romero của Ferro de General Pico đã bị bắn trúng vai. Sau đó, vị HLV lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị. Các thành viên còn lại trong đội cũng được đưa đến phòng thay đồ của Huracan Las Heras để đảm bảo an toàn.

Trên trang Twitter, đội bóng Ferro viết: “HLV của chúng tôi đã cố gắng vượt qua và hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã làm các thủ tục trình báo với cảnh sát”.

Về phía Huracan, CLB đã thẳng thắn chỉ trích vụ nổ súng của các cổ động viên quá khích và cho rằng, vụ bạo lực sẽ “hủy hoại CLB”.

“Trong nhiều năm, rất nhiều gia đình, cổ động viên đã bị đuổi khỏi sân thi đấu vì những hành động bạo lực. Làm ơn hãy để các cổ động viên chân chính có cơ hội được cổ vũ cho đội nhà trên sân”, trang Facebook của Huracan Las Heras nêu rõ.

Bạo lực leo thang trên sân cỏ hiện là vấn nạn lớn của bóng đá Argentina. Năm 2016, trận giao hữu giữa 2 CLB Estudiantes và Gimnasia đã biến thành cuộc hỗn chiến kinh hoàng sau một pha phạm lỗi thô bạo. Cầu thủ 2 đội giao chiến với nhau ngay trên sân với những cú đấm được mô tả không khác gì ở giải quyền anh.

Hay trước đó vào năm 2014, đã có tới 15 người thiệt mạng vì các vụ bạo lực liên quan đến sân cỏ ở Argentina. Thủ phạm không ai khác chính là Barras Bravas, tên gọi nhóm cổ động viên quá khích kiểm soát khán đài và những con đường xung quanh sân vận động.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top