Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Olympic mùa Đông 2022 thắt chặt số lượng khán giả xem trực tiếp

Chủ Nhật 14/11/2021 | 17:42 GMT+7

VHO- Khu thể thao dưới nước Ice Cube có sức chứa 4.600 người, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ice Cube sẽ chỉ đón không quá 1.000 khán giả.

Olympic mua Dong 2022 that chat so luong khan gia xem truc tiep hinh anh 1

Khu thể thao dưới nước Ice Cube. (Nguồn: globaltimes.cn)

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc mới đây cho biết Ice Cube, một trong những địa điểm tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 , sẽ chỉ cho phép 20% lượng khán giả tới xem các buổi thi đấu do lo ngại tình hình đại dịch Covid-19.

Giám đốc của khu thể thao dưới nước Ice Cube cho biết địa điểm trên có sức chứa 4.600 người, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ice Cube sẽ chỉ đón không quá 1.000 khán giả.

Tất cả các nhân viên tham gia phục vụ tại khu Ice Cube đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 và để đảm bảo trong trường hợp có nhân viên bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Ice Cube cũng đã cho triển khai quân số dự phòng.

Trước đó, ngày 29.9, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, chỉ có khán giả đến từ Trung Quốc đại lục mới được vào sân để xem các trận thi đấu của Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022. Đây được xem là một phần của các biện pháp nhằm đối phó với dịch Covid-19.

Theo Ban tổ chức Thế vận hội, tất cả vận động viên và thành viên tham gia đã được tiêm đầy đủ vaccine sẽ được đưa vào hệ thống quản lý khép kín khi đến Bắc Kinh, còn những người chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ phải cách ly 21 ngày sau khi đến Bắc Kinh.

Hệ thống quản lý khép kín sẽ được triển khai từ ngày 23.1 cho đến ngày 13.3 - khi kết thúc Thế vận hội. Trong hệ thống khép kín này, người tham gia sẽ chỉ được phép di chuyển giữa các địa điểm liên quan đến Thế vận hội để tập luyện, thi đấu và làm việc.

Một hệ thống vận chuyển chuyên dụng sẽ được đưa vào để phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Thế vận hội. Tất cả vận động viên, cũng như những người tham gia phục vụ Thế vận hội sẽ phải xét nghiệm Covid-19 hàng ngày.

Về khán giả, Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ được tổ chức không có khán giả đến từ nước ngoài, vì vé xem thi đấu chỉ được bán cho khán giả tại Trung Quốc đại lục nhằm phòng chống Covid-19.

Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4.2.2022 và Paralympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4.3.2022.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top