“Người hùng” Nhâm Mạnh Dũng: Xin dành tặng chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam

VHO- Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại kình địch U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 để bảo vệ thành công tấm HCV. Nhâm Mạnh Dũng chính “người hùng” của U23 Việt Nam khi anh ghi bàn thắng duy nhất ở phút 83.

Ở trận này, Nhâm Mạnh Dũng không có tên trong đội hình xuất phát, cầu thủ quê Thái Bình được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở đầu hiệp 2 thay cho tiền đạo Văn Tùng.

“Người hùng” Nhâm Mạnh Dũng: Xin dành tặng chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam - Anh 1

Mạnh Dũng đánh đầu ghi “bàn thắng vàng” giúp Đội tuyển U23 Việt Nam

bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 31

Sự xuất hiện của cầu thủ sinh năm 2000 đã làm cho hàng công tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Phút 83, từ đường treo bóng bên cánh trái của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bậc cao đánh đầu lái bóng về góc xa, hạ gục thủ thành Kelwin, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết, Mạnh Dũng cho biết: “ Đây có lẽ là bàn thắng quý giá nhất trong sự nghiệp của em. Được ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội và bảo vệ thành công HCV trên sân nhà là điều hết sức tuyệt vời. Em vô cùng hạnh phúc với điều này”.

Chia sẻ thêm về chiến thuật mà HLV Park Hang-seo yêu cầu ở hiệp 2, Mạnh Dũng nói: “ Thái Lan là đội bóng mạnh, họ kiểm soát bóng tốt. Vậy nên Ban huấn luyện đã yêu cầu chúng em chơi tập trung. Hiệp 2 đội chơi với đội hình thấp, chịu khó tranh chấp và chờ đợi cơ hội phản công. Đó là những điều mang đến thành công cho đội”.

“Người hùng” Nhâm Mạnh Dũng: Xin dành tặng chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam - Anh 2

Cầu thủ số 17 và các đồng đội ăn mừng bàn thắng

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan có sự tiếp sức rất lớn của 40.000 khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình và hàng triệu người hâm mộ trên cả nước luôn dõi theo, Nhâm Mạnh Dũng nói về điều: “ Hôm nay có rất đông khán giả đến đây cổ vũ cho U23 Việt Nam. Dù trời mưa nhưng mọi người đã đến đây rất sớm, đó là động lực lớn cho chúng em thi đấu. Thay mặt đội, em xin dành tặng chiến thắng này cho tất cả người dân Việt Nam”.

THÁI AN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc