Đánh bại Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế

VHO- Tại trận đấu quyết định giải giao hữu quốc tế TP.HCM diễn ra vào tối nay 27.9 trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 3-0, qua đó đoạt chức vô địch một cách thuyết phục.

Tuyển Việt Nam (hạng 97 thế giới) không chỉ có thứ hạng cao hơn tuyển Ấn Độ (hạng 104 thế giới) mà còn có lợi thế sân nhà. Không những thế, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần không thua là sẽ giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam do ở trận đấu trước đó, tuyển Ấn Độ đã bị Singapore cầm hoà 1-1.

Đánh bại Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế - Anh 1

Tuyển Việt Nam thi đấu lấn lướt đối thủ

Khác với trận đấu gặp Singapore, trong cuộc đối đầu này, HLV Park Hang-seo đã tung ra những trụ cột không được đăng ký ở trận ra quân. Nhà cầm quân người Hàn đã có 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Singapore, chỉ có duy nhất Hồ Tấn Tài được giữ lại. Cầu thủ này cùng với Văn Hậu trấn giữ hàng lang hai bên cánh, bộ ba trung vệ là Duy Mạnh, Thanh Bình và Quế Ngọc Hải. Trong khi đó, các tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng, Quang Hải và Văn Đức. Hai tiền đạo chơi cao nhất là Công Phượng và Tiến Linh. Trong khung gỗ, Trần Nguyên Mạnh được lựa chọn thay cho Đặng Văn Lâm.

Đánh bại Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế - Anh 2

Phan Văn Đức mở tỷ số ngay ở phút thứ 10

Cơn mưa lớn trước trận đã làm mặt sân Thống Nhất khá trơn, điều này ảnh hưởng đến lối đá bóng ngắn, kỹ thuật của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên với những con người tốt nhất trên sân, tuyển Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu. Đoàn quân áo đỏ đã có khởi đầu như mơ khi ngay ở phút thứ 10, từ pha đá phạt góc của Công Phượng, Phan Văn Đức chọn vị trí tốt trước khi tung cú vô lê đẹp mắt bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số giúp tuyển Việt Nam chơi hưng phấn, họ kiểm soát bóng vượt trội bằng lối đá đập nhã bóng ngắn đẹp mắt.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã tạo thêm một vài cơ hội ngon ăn nhưng Công Phượng hay Hồ Tấn Tài không thể tận dụng. Đến cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi có phần chùm xuống và điều này đã giúp tuyển Ấn Độ tạo được một cơ hội ngon ăn. Điển hình nhất là pha đánh đầu cận thành của Chhetri ở phút 45, nếu không có may mắn, Nguyên Mạnh đã vào lưới nhặt bóng.

Đánh bại Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế - Anh 3

Các cầu thủ áo đỏ tạo được nhiều cơ hội ngon ăn

Sang đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Văn Toàn và Thành Chung vào thay Công Phượng và Thanh Bình. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, Văn Toàn đã giúp tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của trung vệ đội tuyển Ấn Độ. Cũng giống như hiệp 1, sau khi có bàn thắng sớm, tuyển Việt Nam vẫn nắm giữ thế trận và cầm bóng vượt trội. Đến phút 60, tuyển Việt Nam tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự khi Tuấn Anh và Văn Quyết vào thay Tấn Tài và Phan Văn Đức. Chỉ sau 10 phút có mặt trên sân, Văn Quyết tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng thứ hai liên tiếp trong hai trận. Phút 70, từ đường chuyền bên cánh phải của Việt Anh, Văn Quyết khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú sút vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0. Ở thời gian cuối trận, tuyển Việt Nam có thêm 2 cơ hội ngon ăn nhưng Văn Toàn và Thành Chung tận dụng không thành công.

Đánh bại Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế - Anh 4

Chiến thắng thuyết phục cho các cầu thủ chủ nhà

Chiến thắng 3-0 trước tuyển Ấn Độ giúp tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch một cách thuyết phục. Sau 2 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo toàn thắng, ghi được 7 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Một một giải đấu rất thành công của “Những chiến binh sao vàng”.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc