Thua Croatia ở loạt “đấu súng”, Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2022

VHO- Thi đấu kiên cường và cầm hoà sau 90 phút thi đấu chính thức cũng như thời gian hiệp phụ trước đội tuyển Croatia nhưng đội tuyển Nhật Bản lại để thua trong loạt đá luân lưu 11m, qua đó chấp nhận dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Sau khi quật ngã hai “ông lớn” của bóng đá châu Âu là Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, Nhật Bản hiên ngang tiến vào tứ kết, đối thủ của đại diện châu Á là các nhà đương kim á quân Croatia.

Thua Croatia ở loạt “đấu súng”, Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2022 - Anh 1

Nhật Bản (áo xanh) có một trận đấy hay trước Croatia

Trong hiệp 1, Croatia kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Nhật Bản. Trong thế trận lép vế, Nhật Bản bất ngờ có bàn thắng mở điểm. Phút 44, Maeda tận dụng pha lộn xộn trong vòng cấm Croatia để nhanh chân đá bồi chân trái khiến thủ môn Dominik Livakovic phải vào lưới nhặt bóng.

Croatia chơi không hay hơn Nhật Bản ở đầu hiệp 2 nhưng lại có bàn thắng gỡ hoà. Phút 55, trung vệ Dejan Lovren tung ra quả tạt chuẩn xác từng ly để Perisic bật cao đánh đầu chéo góc khuất phục thủ môn Shuichi Gonda, giúp Croatia cân bằng tỷ số 1-1.

Về cuối trận, đôi bên đều thi đấu khá thận trọng. Vì vậy, tỷ số hoà 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài Ismail Elfath nổi hồi còi kết thúc 90 phút. Bước vào hiệp phụ, sự chặt chẽ của hai đội khiến trận đấu không có bàn thắng nào được ghi thêm và đôi bên phải phân định thắng thua trên loạt “đấu súng” may rủi. Ở loạt đấu này, ba cầu thủ của Nhật Bản là Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida đều đá hỏng, trong khi Vlasic, Brozovic và Pasalic đã cùng nhau thực hiện thành công giúp Croatia thắng 3-1.

Thua Croatia ở loạt “đấu súng”, Nhật Bản dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2022 - Anh 2

“Những Samurai xanh” thua đáng tiếc trên loạt đá 11m

Vượt qua Nhật Bản đầy kịch tính, Croatia có kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp vào tứ kết. Đây cũng là lần thứ ba trong lịch sử Croatia đi vượt qua vòng 1/8 kể từ World Cup 1998 ở Pháp. Trong khi đó dù thua nhưng Nhật Bản hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có một giải đấu thành công với 2 chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, không hề e ngại trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc