Lâm Đồng: Cả gia đình tử vong sau cơn hỏa hoạn

VHO - Toàn bộ 4 thành viên trong một gia đình trên địa bàn huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã không thể qua khỏi cơn hỏa hoạn diễn ra vào đêm 10.11.

Lâm Đồng: Cả gia đình tử vong sau cơn hỏa hoạn - ảnh 1

Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhận vụ cháy

Sáng 11.12, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Toàn bộ gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ trong vụ cháy đêm 10.12, trên địa bàn huyện đã tử vong.

Danh sách các nạn nhân gồm có: Anh K’Nhân, sinh năm 1997; chị Tô Thị Hiền, sinh năm 1997 cùng 2 con là các cháu Ka Mộc Trà và Ka Thảo Nguyên lần lượt sinh năm 2017 và 2019, ngụ tại tổ dân phố 1C (thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h45 đêm 10.12. Một số người dân sống gần đó cho biết, khi phát hiện căn nhà của anh K’Nhân cháy, mọi người đã chạy đến để cố gắng dập lửa và đưa các nạn nhân ra khỏi đám cháy. Tuy nhiên, do căn nhà bị khóa bên trong cộng với ngọn lửa đang cháy lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Phải đến khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường thì mới dập được lửa và phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.

Do vết bỏng quá nặng, nên cháu Ka Mộc Trà đã tử vong khi vừa được đưa lên Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh. 3 thành viên còn lại trong gia đình cũng không qua khỏi tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Đến trưa 11.12, thi thể các nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện Công an huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc