Đà Nẵng: Hàng trăm ha đất “vàng” thành... bãi rác?

VH- Hàng trăm ha đất dự án của Công ty CP Đầu tư Phương Trang, địa chỉ tại tầng 1 toà nhà Đà Nẵng Plaza, quận Hải Châu (Công ty Phương Trang) quản lý đang bị bỏ hoang. Đây được đánh giá là những vị trí đắc địa, nay bị hóa thành nơi bỏ hoang gây lãng phí, trở thành nơi tập kết rác thải ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha đất “vàng” thành... bãi rác? - Anh 1

 Đất vàng trở thành nơi đổ rác

Dự án lớn thành nơi đổ trộm rác thải

Khu đất dự án rộng hàng trăm ha của công ty Phương Trang nằm ở khu vực rất đắc địa, ngay ngã tư đường Nguyễn Sinh Sắc và đường Hoàng Thị Loan, gần như đối diện với trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Đây cũng là khu vực “đất vàng”, có giá trị rất cao. Tuy nhiên, khu đất hiện đang bị bỏ trống khiến cây cỏ mọc um tùm, rác thải các loại vương vãi khắp nơi; giá hạ, xà bần được đổ dọc khắp các con đường trong khu dự án. Không chỉ vậy, quanh khu đất dự án còn có 3- 4 bãi tập kết, kinh doanh cát, sản xuất đá máng xây dựng của các doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau ra vào khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, trật tự ATGT bị đe dọa.

Anh Hoàng Văn Công, trú tại đường Hà Hồi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, khu đất này bỏ hoang đã mấy năm nay. Cứ đêm đến là các xe tải tranh thủ chở giá hạ, xà bần, chất thải đến đổ. Do khu vực này chưa có đèn đường, các xe đổ trộm chất thải rắn lại hay tắt đèn để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng nên rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mỗi lần đi qua ngửi mùi ao tù nước đọng hôi thối là thấy sợ vì khu vực này quá ô nhiễm. Lúc nào cũng có những vũng nước lớn chảy từ những xe rác đọng lại khiến ruồi nhặng tha hồ “tụ tập”.

Bà Nông Thị Én, nhà ở đường Nguyễn Xí, phường Hòa Minh lắc đầu chán nản: Ban ngày, các bãi tập kết cát và vật liệu xây dựng hoạt động với hàng trăm lượt xe tải ra vào nên gây tiếng ồn lớn, môi trường bị ô nhiễm nặng. Một số người dân lợi dụng “đất hoang” nhiều cây cỏ để tranh thủ chăn nuôi gia súc cũng góp phần gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới ATGT.

Đà Nẵng: Hàng trăm ha đất “vàng” thành... bãi rác? - Anh 2

 Dự án 120ha bỏ hoang gây lãng phí và bức xúc dư luận

Cần ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư

Ông Lê Thế Nhân, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh thừa nhận những phản ánh của người dân là đúng. Ông Nhân cho biết, công ty Phương Trang có nhiều dự án tại khu vực phường Hòa Minh, trong đó có dự án khu đô thị mới Futa Cove rộng khoảng 120ha. Tuy nhiên, do chậm triển khai nên dự án này trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường, là nơi tập kết các loại rác thải, chăn nuôi gia súc khiến người dân cũng như chính quyền địa phương rất bức xúc. UBND phường đã nhiều lần yêu cầu Công ty Phương Trang có trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với khu đất dự án đã được thành phố giao nhưng Công ty Phương Trang không hợp tác. Từ năm 2015 đến nay, UBND phường đã nhiều lần tổ chức ra quân dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu đất dự án này với tổng kinh phí lên đến gần 200 triệu đồng để thuê xe múc, xe ủi, xe tải vận chuyển khoảng 12.000m3 rác thải đến nơi quy định.

Ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng TNMT quận Liên Chiểu cũng bức xúc: UBND thành phố đã giao đất cho Công ty Phương Trang thì công ty phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu đất đã được giao. Tuy nhiên, từ đó đến nay khu đất dự án vẫn bị công ty bỏ mặc khiến môi trường bị ô nhiễm, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng. UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Minh đã nhiều lần tự bỏ kinh phí ra để dọn dẹp, nhưng chỉ được ít bữa lại đâu vào đó.

UBND quận cũng đã đề ra nhiều phương án để bảo vệ môi trường tại khu vực này như quây lưới, rào toàn bộ khu đất dự án, yêu cầu Công ty Phương Trang thuê bảo vệ để trông coi, thậm chí còn treo giải thưởng bằng tiền mặt với giá trị lớn, lên đến 2 triệu đồng/lần cho người phát hiện và chụp được ảnh các xe đổ phế liệu trái phép nhưng vẫn không hiệu quả. “Hiện nay, trên địa bàn không chỉ riêng khu đất dự án của Công ty Phương Trang mà còn khá nhiều lô đất trống với diện tích khá lớn đã được UBND thành phố giao cho các doanh nghiệp nhưng chưa sử dụng đến cũng đang trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Vì vậy, rất mong UBND thành phố xây dựng chế tài để ràng buộc trách nhiệm của các nhà đầu tư với những lô đất dự án đã được UBND thành phố giao. Bên cạnh đó Sở Xây dựng cũng cần tham mưu cho UBND thành phố quy hoạch điểm tập kết, trung chuyển giá hạ, xà bần có thu phí, tránh để tình trạng đổ tràn lan, không quản lý được như hiện nay”, ông Hòa nêu ý kiến.

Được biết, mới đây, Công ty Phương Trang đã bị UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt 300 triệu đồng vì xây dựng hàng loạt căn nhà khi chưa có hồ sơ môi trường. 

 MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc