Phạt đến 15 triệu đồng khi tiết lộ đời tư của trẻ

VH- Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Công bố, tiết lộ đời tư của trẻ mà không được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ hoặc của bản thân trẻ từ 7 tuổi trở lên.

Đây là một trong những nội dung mới được đưa vào Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em do Bộ LĐ,TB&XH soạn thảo. Tại hội nghị tham vấn hoàn thiện hồ sơ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em được tổ chức ngày 4.10, các đại biểu khẳng định, Nghị định đã được soạn thảo công phu, được họp bàn và tham vấn nhiều. Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, đây là hội thảo cuối cùng để hoàn thiện, trình Chính phủ. Thực tế có nhiều hành vi vi phạm để xử phạt, nhưng từ trung ương đến địa phương xử lý phạt chưa được nhiều. Do đó, Nghị định sẽ quy định một số hành vi vào để làm căn cứ xử phạt sau này.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc