Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Các VĐV môn Bóng bàn có trình độ khá đồng đều

VHO- Với sự góp mặt của 97 tay vợt đến từ 13 tỉnh thành, ngành gồm: Tây Ninh, Tiền Giang, Quân Đội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cao Bằng, Công An nhân dân, hôm nay (26.11), môn Bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Các VĐV môn Bóng bàn có trình độ khá đồng đều - ảnh 1

Các tay vợt thi đầu ở ngày đầu tiên

Tại Đại hội lần này, các VĐV môn Bóng bàn tranh tài ở 7 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Ở ngày thi đấu đầu tiên, các tay vợt đã cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu đẹp mắt ở nội dung đồng đội của nam, nữ. Ông Lê Nam Hải – Trưởng đoàn Bóng bàn Hà Nội đã chi sẻ: “Ở giải lần này, hầu hết VĐV đến từ các đoàn có trình độ khá đồng đều. Trong đó, đáng chú ý các đoàn có lực lượng mạnh và khả năng cạnh tranh cao như đoàn Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương và Quân Đội”.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Các VĐV môn Bóng bàn có trình độ khá đồng đều - ảnh 2

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải năm nay các VĐV có trình độ khá đồng đều

Còn Trưởng bộ môn Bóng bàn – Tổng cục TDTT Phan Anh Tuấn thì nhận định: “Các đoàn tham dự kỳ Đại hội lần này đều tuân thủ rất nghiêm túc các quy định của Ban tổ chức. Nhiều đoàn đã đầu tư và cử các VĐV đi tập huấn tại nước ngoài nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn. Theo cá nhân tôi thì ở các trận cầu sắp tới chắc chắn sẽ rất kịch tính, đặc biệt là ở những nội dung đấu đôi. Đây sẽ là dịp tốt để các nhà chuyên môn nhìn nhận và đánh giá cũng như tuyển chọn các tài năng trẻ, có thành tích ấn tượng để bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia tham dự vào các giải đấu quốc tế quan trọng trong thời gian tới đây”.
Ngày 28.11, các tay vợt sẻ tranh tài nội dung chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngày 1.12, giải sẽ kết thúc sau các trận chung kết đơn nam và đơn nữ.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc