Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ

VHO- Sáng 28.11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I năm 2018 đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng. Sự kiện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương.

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn nhấn mạnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 đưa ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội thực hiện khát vọng đưa đất nước của chúng ta trở thành đất nước phát triển. Chúng ta không thể bỏ lỡ mà cần chủ động nắm bắt.

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ - ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Diễn đàn 

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0", Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam sống và làm việc tại 21 quốc gia, thuộc 52 chuyên ngành. Trong đó có 27% đại biểu là tiến sĩ, sau tiến sĩ, phó giáo sư; 35% đại biểu là thạc sĩ, 33% là cử nhân, kỹ sư, bác sĩ và 5% là các sinh viên năm cuối có thành tích đặc biệt xuất sắc. 

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ - ảnh 3

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam sáng ngày 28.11

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn kỳ vọng lớn lao và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, trí thức trẻ Việt Nam, dù đang hoạt động học tập ở trong nước hay ngoài nước cũng là nguồn lực đặc biệt, những người trẻ tuổi đang học tập và sinh sống trong môi trường cạnh tranh cao nhưng đã khẳng định được trí tuệ, bản sắc Việt Nam. 

Chính phủ kỳ vọng vào sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ - ảnh 4

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng hoa cho các trí thức trẻ tiêu biểu

Với mục đích thảo luận và đề xuất cơ chế phát huy người tài để đóng góp sức lực, cống hiến cho đất nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các diễn giả trẻ tham dự Diễn đàn mạnh dạn đưa ra những đề xuất, đóng góp nhằm thúc đẩy sự phát triển của quốc gia trong thời công nghệ 4.0; có những cống hiến đặc biệt và hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. “Chúng tôi mong muốn các bạn sẻ chia về thực tế kinh nghiệm thành công và thất bại của các nước trên thế giới để từ đó tham mưu cho Chính phủ, Nhà nước rất coi trọng ý kiến của các bạn và sẽ nghiên cứu cho phù hợp với sự phát triển của nước ta trong thời kỳ mới”, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ thúc đẩy giới trí thức trẻ hưởng ứng chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu người Việt hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ nước ngoài.

Sau phiên khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và các đại biểu cùng thảo luận về 3 nội dung: Thúc đẩy STEM để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng 4.0; Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc