Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Phú Thọ: Hai tuần, 4 nạn nhân nguy kịch vì tai nạn máy bóc gỗ

Thứ Bảy 08/12/2018 | 21:07 GMT+7

VHO- Vào lúc 15 giờ 30 ngày 7.12, anh Nguyễn Văn Đ. 33 tuổi (trú tại xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đang làm việc với máy bóc gỗ, do sơ xuất bị ngã và quấn vào quả lu khi máy đang chạy, chỉ vài giây sau toàn bộ da vùng ngực bụng, cánh tay phải của anh Đ. đều bị bóc.
 

Bác sĩ chuyên khoa I Đặng thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mảng da trước ngực gần như bị lột toàn bộ, bên trong tổ chức cơ dập nát, máu chảy khó kiểm soát, nạn nhân cũng đã rơi vào trạng thái sốc chấn thương. Ngay lập tức, các bác sỹ liên chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương, Huyết học & Truyền máu… dốc toàn lực để chạy đua với thời gian nhằm cứu chữa cho nạn nhân.

Anh Nguyễn Văn Đ. được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Theo bác sĩ Sùng Đức Long - người trực tiếp chủ trì ca mổ,  đến 21h30 ngày 7.12, ca phẫu thuật cấp cứu đã hoàn tất, cơ bản số da bị bóc tách thu hồi được sau khi làm sạch, cắt lọc đã được ghép trở lại cho bệnh nhân; các tổ chức cơ, mạch máu dập nát đã được khâu phục hồi, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã tạm thời ổn định. 
Tuy nhiên, các bác sĩ cho hay vẫn còn nhiều việc phải làm như truyền máu, hồi sức, chống sốc, chống thải ghép, chống nhiễm khuẩn và cả ổn định tâm lý cho người bệnh. “Nói là thành công vào thời điểm này là quá sớm, tuy nhiên chúng tôi cũng có quyền hy vọng, ít nhất bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Long nói.

Bệnh nhân được ghép da trở lại

Điều đáng quan tâm và đặc biệt lo ngại là chỉ trong hai tuần vừa qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đây là vụ tai nạn thứ tư đều do máy bóc gỗ gây ra và tất cả bốn nạn nhân đều rất nguy kịch. Dù có được cứu chữa kịp thời nhưng chắc chắn hậu quả để lại sau các vụ tai nạn đều rất nghiêm trọng. Một số ý kiến cho rằng, làm việc với máy móc cần phải cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động. Rất có thể, máy bóc gỗ bị vướng rác, đáng ra phải tắt máy đi để lấy rác, nếu không tắt máy mà dùng tay gỡ, máy sẽ cuốn vào tay áo và cuốn luôn cả người vào.
 

TUẤN DŨNG

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top